Côn đồ làm náo loạn bệnh viện ở Đắk Lắk

Hai nhóm thanh niên phường Thành Công và phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã truy sát nhau, làm náo loạn Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Bác sĩ Nguyễn Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết: Đến chiều 14/8, công an vẫn chưa bắt được 2 nhóm côn đồ xử nhau ngay trong Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 13/8, một nhóm thanh niên đưa 3 người vào Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk với nhiều vết đâm trên người. Khi các bác sĩ đang cấp cứu cho 3 thanh niên này, một nhóm thanh niên khác kéo vào gây sự, trong đó có những thanh niên cũng bị nhiều vết đâm, chém trên người.

Cả hai nhóm thanh niên này đã lấy dao, kéo của bệnh viện đâm nhau (ảnh). Sau đó, còn rượt đuổi đâm chém nhau khắp hành lang của bệnh viện. Khoảng 30 phút sau, khi Cảnh sát cơ động và Công an phường Tân Thành có mặt can thiệp, hai nhóm này mới chịu bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên côn đồ xông vào Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk gây náo loạn. Vụ việc khiến các nhân viên bệnh viện và bệnh nhân kinh hoàng. Không những thế, khi rút đi, hai nhóm thanh niên còn lấy đi một số dụng cụ của bệnh viện.

Bác sĩ Phong cho biết, camera bệnh viện đã ghi lại được toàn bộ vụ việc và bệnh viện cũng đã bàn giao cho cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN