Bình Dương: 1 cơ sở massage chiều khách đến Z

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Khách đến massage chỉ cần trả 1 triệu đồng và sẽ được các tiếp viên chiều đến Z.

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã bàn giao Trần Minh Cảnh (39 tuổi, HKTT tại Tiền Giang) cho Công an TP Thủ Dầu Một, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở massage Hoàng Cung 3 (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện có bốn phòng các tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách. Ở ba phòng khác các tiếp viên cũng đang chuẩn bị bán dâm cho khách.

Qua lời khai của các nhân viên, cơ quan công an xác định Cảnh là quản lý cơ sở massage này. Cảnh đã cho các nhân viên bán dâm cho khách.

Khi khách đến, Cảnh thu 200.000 tiền vé và thu thêm 800.000 để các tiếp viên bán dâm.

Được biết, cơ sở massage mày hoạt động từ năm 2018 đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Bảng giá tiếp “quý ông” của cô chủ tiệm spa và các “chân dài”

Để nâng giá cho các “chân dài” trong đường dây của mình, “tú bà” Lý Thị Thảo đã sử dụng các ứng dụng công nghệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN