Chủ quán karaoke bị côn đồ chém đứt gân chân

Sự kiện: Tin nóng Hải Phòng

Khi chủ quán karaoke vừa tới quán, anh này đã bị nhóm côn đồ dùng dao, kiếm chém trọng trương rồi lập tức bỏ trốn.

Ngày 20/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang đang tích cực điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho chủ quán karaoke tại khu vực xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên.

Chủ quán karaoke bị côn đồ chém đứt gân chân - 1

Anh Minh đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 16/8, tại quán karaoke Thành Đô (có địa chỉ tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) xuất hiện một nhóm đối tượng 5 thanh niên đi 2 xe ô tô đến quán.

Tại đây, một đối tượng vờ hỏi nhân viên về anh Phạm Quang Minh (tức Đô, SN 1981, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương) là chủ quán karaoke Thành Đô.

Khi anh Minh vừa ra đến khu vực cửa quán để nói chuyện thì bất ngờ bị nhóm đối tượng trên dùng dao, kiếm đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã. Gây án xong, nhóm đối tượng nhanh chóng leo lên ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay lập tức, anh Minh đã được mọi người có mặt ở quán karaoke đưa đi bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, anh Minh bị các thương tích do bị chém vào vùng người, chân, tay gây đứt phần cơ bắp chân, đứt gân gót chân, đang được tích cực điều trị.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thiên Hương và Công an huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Thủy Nguyên điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy bắt các đối tượng gây án để xử lý theo quy định.

Hàng chục côn đồ ở Hải Phòng chém trọng thương 1 người

Nhóm côn đồ liên quan chủ tàu khai thác cát trái phép hẹn chủ đầm ra quán cà phê “nói chuyện” rồi chém anh này hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN