Chồng truy sát vợ trên đường Bưởi

Cơn ghen nổi lên, Dũng đuổi theo, rút dao đâm vợ và cả một người lao vào can ngăn.

Khoảng 19h55 ngày 22-6, trong khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội), Thiếu uý Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, thuộc Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô) phát hiện một nam thanh niên lái xe máy đuổi theo, chửi bới rồi chặn đầu đôi nam nữ, rút dao đâm liên tiếp vào hai nạn nhân.

Thiếu úy Tuấn nhanh chóng lao tới khống chế đối tượng rồi cùng đồng đội báo cáo về chỉ huy đơn vị để giải quyết.

Sau đó, đối tượng khai tên Đỗ Huy Dũng (SN 1989), thường trú tại 117 Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang. Tang vật thu giữ được gồm một con dao nhọn dài 25 cm, hai xe gắn máy.

Theo kết quả điều tra, Dũng và chị Dương Thị Huệ (22 tuổi) kết hôn năm 2009 và có một con trai. Do vợ chồng mâu thuẫn, tháng 3-2012, chị Huệ mang con trai xuống thuê trọ ở khu vực đường Bưởi (quận Ba Đình, Hà Nội). Dũng nhiều lần từ Bắc Giang đến tìm gặp con nhưng không được.

Đêm 22-6, Dũng thấy anh Nguyễn Văn Đặng (33 tuổi, trú tại thôn 7, Trung Châu, Đan Phượng; hiện là nhân viên trông xe tại 412 đường Bưởi) chở vợ mình ở khu vực phố Đội Nhân, liền chặn xe chửi bới. Anh này và chị Huệ lên xe bỏ đi.

Cơn ghen nổi lên, Dũng đuổi theo, rút dao đâm chị Huệ. Anh Đặng vội lao tới can ngăn nhưng cũng bị nam thanh niên này đâm vào bụng.

Lực lượng Bộ đội bảo vệ gần đó – trong đó có thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn - đã bắt giữ Dũng cùng hung khí, bàn giao cho Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình xử lý.

Anh Đặng và chị Huệ được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 354. Đến 23h10 cùng ngày, anh Đặng tử vong. Còn chị Huệ hiện được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục chữa trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Hụê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN