Chồng lạnh lùng tẩm xăng đốt vợ vì thấy nghe điện thoại

Sự kiện: Tin pháp luật Cà Mau

Thấy chị T. đang cầm điện thoại nên Út nổi máu ghen, nghi ngờ vợ mình nhắn tin, gọi điện cho nhân tình nên Út tẩm xăng đốt vợ.

Ngày 20-7, Công an TP Cà Màu (Cà Mau) đang làm rõ hành vi tẩm xăng đốt vợ đối với nghi phạm Nguyễn Minh Út (29 tuổi; ngụ ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Nạn nhân là chị L.T.B.T. (29 tuổi), vợ của Út.

Khoảng 22 giờ ngày 19-7, trên đi nhậu về, thấy chị T. đang cầm điện thoại nên Út nghi ngờ vợ mình nhắn tin, gọi điện cho nhân tình.

Không làm chủ được cơn ghen, lại có hơi men trong người nên Út chạy đi mua xăng về, đổ lên người chị T. đốt.

Chị T. được người dân dập lửa, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng cơ thể bị bỏng gần như toàn thân, hiện chưa tiếp xúc được với cơ quan công an.

Sau khi đốt vợ, Út đến Công an TP Cà Mau tự thú. Theo người nhà, Út và chị T. đang thuê nhà trọ ở TP Cà Mau để đi làm rồi dẫn đến hậu quả đau lòng như trên.

Chấn động: Chồng tẩm xăng đốt chết vợ rồi cuốn dây điện tự sát

Sau khi tẩm xăng thiêu chết vợ, Q về nhà buộc dây điện vào chân rồi cắm vào ổ điện tự sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thới Bình (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN