Chồng cắt cổ vợ vì lấy tiền nhà đi đánh bài

Ngày 22/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Đắc Dương (SN 1974, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) 6 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hồ Đắc Dương tại tòa

Bị cáo Hồ Đắc Dương tại tòa

Theo cáo trạng, Dương và chị Nguyễn Thị Thanh T là vợ chồng, cùng trú huyện Vạn Ninh, mở quán bán bánh xèo tại nhà. T thường lấy tiền bán hàng đi đánh bài, nên giữa Dương và vợ xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.

Khoảng 16h30 ngày 30/10/2020, T đi đánh bài về nhà, hai vợ chồng lại mâu thuẫn cãi cọ. Dương lấy 1 con dao rồi nói “để tao cắt cổ nó chết, rồi tao tự tử luôn”. Sau đó, Dương chạy vào nhà đè T xuống nền nhà rồi cầm dao cứa nhiều nhát vào vùng cổ và hai tay của T. Hàng xóm nghe tiếng la chạy đến can ngăn và đưa T đi cấp cứu.

Sau khi cứa cổ T, Dương vào phòng tắm chốt cửa rồi dùng dao tự tử, nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Hậu quả T bị thương tật 11%.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng giết vợ và con trai 2 tuổi: Đưa con đi giám định ADN để gia đình hạnh phúc hơn!

Khi HĐXX nhắc lại kết quả giám định ADN cho thấy cháu T. là con ruột của Nam, bị cáo nói rất hối hận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thiên Lý ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN