Chết ở buồng tạm giam: Do "treo cổ tự tử"

Liên quan đến vụ “Một phụ nữ chết ở buồng tạm giam” (Báo Người Lao Động ngày 10-10 đã phản ánh), tối 19-12, đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đã có kết luận nguyên nhân cái chết của chị Trần Thị Hải Yến (SN 1982, ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là do thắt cổ tự tử.

Kết luận nêu lúc 17h30 ngày 7-10, khi đang tạm giam, chị Yến đã dùng áo dài tay, quấn thành sợi, buộc vào cánh cửa buồng giam 3A, khu A nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An, treo cổ tự tử. Kết luận này dựa trên kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên xác định chị Yến chết do ngạt cơ học.

Theo đại tá Tâm, do không xác định có hành vi phạm tội trong cái chết của chị Yến nên cơ quan điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Riêng vụ án “cố ý gây thương tích” mà chị Yến là bị can vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên tiếp tục điều tra.

Chết ở buồng tạm giam: Do "treo cổ tự tử" - 1

Người nhà đau đớn khi hay tin chị Trần Thị Hải Yến chết trong trại giam.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tối 3-3-2012, nhà ông Nguyễn Tấn Dũng (kế bên nhà chị Yến) tổ chức hát karaoke. Cha mẹ chị Yến sang nhà đề nghị ông Dũng tắt máy để làng xóm nghỉ thì 2 bên cãi vã, ném gạch đá qua lại, làm ông này bị thương, tỉ lệ thương tật 12%.

Ngày 18-3-2013, TAND huyện Tuy An đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt chị Yến 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đến ngày 1-7, vụ án được TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để Viện KSND huyện Tuy An điều tra bổ sung. Tuy nhiên, chị Yến vẫn tiếp tục bị VKSND huyện Tuy An gia hạn tạm giam 3 tháng.

Đến chiều 7-10, sau khi bị tống đạt quyết định gia hạn tạm giam thêm 2 tháng nữa, chị Yến đã treo cổ trong buồng giam. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN