Cháu gái “giúp sức” người tình sát hại bà ngoại để cướp vàng

Sự kiện: Tin pháp luật

Để có tiền tiêu xài, thiếu nữ 13 tuổi lên kế hoạch cùng người tình sát hại bà ngoại để cướp vàng.

Cháu gái “giúp sức” người tình sát hại bà ngoại để cướp vàng - 1

 Nghi phạm Tài tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Tài (16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người và Cướp tài sản”.

Tài là nghi phạm sát hại bà Trần Thị Sở Vân (59 tuổi, ngụ  ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Đáng nói, trong vụ án này Nguyễn Thị Thu Nhi (13 tuổi, cháu ngoại sau của bà Vân) được xác định giúp sức cho người tình sát hại bà của mình.

Cháu gái “giúp sức” người tình sát hại bà ngoại để cướp vàng - 2

Nhi có vai trò giúp sức cho người tình sát hại bà ngoại của mình (Ảnh: C.A)

Theo điều tra ban đầu, sáng 30.9, người dân địa phương phát hiện bà Vân nằm chết trong nhà, cơ thể có nhiều vết thương.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định bà Vân bị đâm 37 nhát dao, trong đó có 1 vết thương chí mạng ở tim. Ngoài ra, hai dái tai của nạn nhân bị đứt. Đôi bông tai của bà Vân cũng biến mất. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Quá trình xác minh công an xác định có đôi nam nữ đến 1 tiệm vàng ở thị trấn Cầu Ngang (Trà Vinh) bán đôi bông tai của bà Vân với giá 860.000 đồng. Từ đây, Cơ quan công an nhận định hung thủ là người quen biết cháu gái của bà Vân và đã xuất hiện tại địa phương từ nhiều ngày trước khi vụ án xảy ra.

Bằng biện pháp nghiệp, công an xác định Tài Và Nhi là nghi can của vụ án nên bắt giữ vào trưa 1/10 khi đôi tình nhân nhí này đang lang thang ở khu vực thị xã Long Phước, tỉnh Bình Phước.

Cháu gái “giúp sức” người tình sát hại bà ngoại để cướp vàng - 3

 Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: C.A)

Theo cơ quan công an, trước đây gia đình Tài và Nhi ở Trà Vinh nhưng đã dọn nhà lên Bình Phước lập nghiệp. Tài, Nhi quen và nảy sinh tình cảm được một thời gian.

Khoảng 10 ngày trước, Tài về nhà ngoại ở huyện Cầu Ngang chơi. Sau đó Tài điện thoại rủ Nhi cùng về.

Sau khi đôi tình nhân nhí này tiêu xài hết tiền nên nảy sinh ý định giết bà Vân để cướp tài sản. Rạng sáng 29.9, Nhi đến nhà người cậu của mình lấy con dao đưa cho Tài rồi cả hai đi đến nhà bà Vân. Tại đây, Nhi đứng bên ngoài, còn Tài đi vào. Nghe tiếng động, bà Vân mở cửa ra xem thì bị Tài đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Tài giật lấy đôi bông tai và cùng người tình đem bán rồi cả hai bắt xe lên Bình Phước trốn. Trên đường tẩu thoát, Tài ném con dao gây án xuống ống cống gần nhà nạn nhân. Cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Nhi để làm rõ vai trò đồng phạm.

Người phụ nữ bị đâm chết với 37 nhát dao: Bắt đôi tình nhân tuổi teen

Đôi tình nhân còn rất trẻ về quê chơi được vài ngày thì hết tiền nên lên kế hoạch giết người phụ nữ đơn thân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.KIỀU ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN