"Chat" nhạy cảm, dụ dỗ để xâm hại bé gái 13 tuổi

Lợi dụng sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của bé gái hàng xóm, Phương đã nhiều lần "chat" bằng hình ảnh nhạy cảm và quan hệ tình dục.

Ngày 28-2, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm (xét xử kín) đã tuyên phạt Trịnh Vũ Phương (29 tuổi) 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, tòa cũng công nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Bị cáo Trịnh Vũ Phương tại tòa. Ảnh: Nhẫn Nam

Bị cáo Trịnh Vũ Phương tại tòa. Ảnh: Nhẫn Nam

Theo cáo trạng, Trịnh Vũ Phương và em H. (SN 2006) ngụ cùng quận Thốt Nốt nên quen biết nhau. Phương thường đến nhà của em H. chơi và cả hai nảy sinh tình cảm.

Khoảng tháng 1-2019 đến 8-2019, lợi dụng sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của em H., Phương đã 3 lần giao cấu với em H..

Hồ sơ vụ án thể hiện hai người nhiều lần "chat" với nhau bằng hình ảnh nhạy cảm. Trong số này có hình bán khỏa thân của em H. bị một đối tượng tung lên mạng. Sau đó, dì và cậu của em H. thấy được nên đã nói cho bà ngoại của em biết. 

Bà ngoại em H. hỏi chuyện thì em kể lại toàn bộ sự việc cho bà nghe. Sau đó, gia đình em H. trình báo công an và Phương bị khởi tố.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái trẻ tố bị nam cảnh sát xâm hại trong nhà vệ sinh

Cô gái tin tưởng lên xe và đi về đồn cảnh sát nhưng không thể ngờ diễn biến xảy ra sau đó lại ngoài sức tưởng tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhẫn Nam ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN