Chặn 10kg ma túy đá tuồn vào Việt Nam

Sau khi mua 10kg ma túy đá từ Trung Quốc, Niêm và Phong vận chuyển theo đường mòn biên giới để đưa vào Việt Nam tiêu thụ nhưng bị lực lượng biên phòng và hải quan bắt giữ.

Vào khoảng 10h sáng 17.11, tại khu vực mốc 1127, địa bàn thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, Cục phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng) phối hợp với phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đồn biên phòng Bảo Lâm đã vây bắt thành công 1 đôi nam nữ vận chuyển 10 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Chặn 10kg ma túy đá tuồn vào Việt Nam - 1

Niêm và Phong sau khi bị bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính các đối tượng được xác định là Bế Thị Niêm (33 tuổi, ở xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Văn Phong (39 tuổi, ở xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Tại cơ quan điều tra, Niêm và Phong khai nhận, số tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá, có tổng trọng lượng khoảng 10kg. Số “hàng trắng” này được hai đối tượng mua từ Trung Quốc với mục đích chuyển vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng vận chuyển theo đường mòn biên giới. Tuy nhiên, khi vận chuyển tại khu vực mốc 1127, Niêm và Phong đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chặn 10kg ma túy đá tuồn vào Việt Nam - 2

Tang vật 10kg ma túy đá của Niêm và Phong bị cơ quan điều tra phát hiện.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực – Thái Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN