Cảnh sát hình sự phục kích, truy bắt 2 tên cướp

Nghe tiếng tri hô, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh liền dùng xe gắn máy truy đuổi khoảng 500m thì bắt được hai tên cướp táo tợn.

Ngày 17/3, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu (SN 1986, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Kim Sơn (SN 1991, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 21h đêm 16/3, đang tuần tra trên địa bàn, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Hiếu và Sơn điều khiến xe gắn máy có biểu hiện khả nghi nên âm thầm bám theo.

Cảnh sát hình sự phục kích, truy bắt 2 tên cướp - 1

Nguyễn Kim Sơn tại cơ quan công an.

Đến trước nhà số 217/1A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, hai đối tượng ra tay cướp ĐTDĐ của anh P.T.K (SN 1992) đang đứng gọi điện bên lề đường. Tuy nhiên, do anh K cảnh giác từ trước nên Hiếu và Sơn không cướp được điện thoại. Cả hai liền bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của anh K., tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đang phục kích gần đó liền dùng xe gắn máy đuổi theo hai tên cướp. Truy đuổi được chừng 500m, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm ép được xe, tóm gọn Hiếu – Sơn, bàn giao cho công an xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN