Hiệp sĩ Sài Gòn lao xe vào bọn cướp

Theo dõi hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, ngay khi chúng vừa ra tay giật điện thoại của người đi đường, các hiệp sĩ Sài Gòn đã lao thẳng xe vào bọn cướp rồi quật ngã, bắt gọn.

Sáng 4/3, Công an phường 14, quận 11, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Nhật (19 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu từ công an cho biết, khoảng 20 giờ 30 ngày 3/3, Nhật được một thanh niên (chưa rõ danh tính) chở trên xe máy rảo trên đường phố “săn mồi”. Khi hai đối tượng đến nhà số 145 Âu Cơ ( P.14, Q.11 ), phát hiện anh Phúc (25 tuổi, ngụ Gò Vấp) đang sử dụng điện thoại Nokia Lumia, lập tức hai đối tượng áp sát, Nhật ngồi sau nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Hiệp sĩ Sài Gòn lao xe vào bọn cướp - 1

Tang vật vụ cướp

Lúc này, nhóm hiệp sĩ Sài Gòn Trần Văn Hoàng, Đinh Văn Tài, Lê Ngọc Phúc, Mai Tấn Hoàng Lâm, Vũ Anh Duy do đã theo dõi hai đối tượng từ trước từ trước nên liền tăng tốc đuổi theo hai tên cướp. Rượt đuổi khoảng 500m, nhưng hai tên cướp không dừng xe, lại có biểu hiện chống trả nên hiệp sĩ Vũ Anh Duy cho xe máy tông thẳng xe bọn cướp sau đó cùng đồng đội ập tới bắt gọn.

Cú tông khá mạnh khiến anh Duy bị thương nặng. Nhật bị bắt giữ cùng tang vật, riêng tên còn lại trốn thoát được.

Tại cơ quan công an, Nhật khai đã có hai tiền án về tội danh cướp giật tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN