Cần tiền, học sinh lớp 11 giết cụ ông 82 tuổi

Cần tiền tiêu xài, Dương, 18 tuổi, học sinh lớp 11 tại một trường ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã sát hại một ông già 82 tuổi để lấy vàng. Cảnh sát đã bắt giữ Dương chỉ hai ngày sau vụ án.

Ngày 13/11, công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tiến Dương, SN 1993, ngụ xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, học sinh lớp 11 tại một trường ở thị xã Long Khánh. Dương là nghi can liên quan đến vụ sát hại ông già 82 tuổi trước đó xảy ra tại xã Bảo Quang.

Khoảng 20 giờ ngày 11/11, con trai ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1930, ngụ xã Bảo Quang) từ TP.HCM về thăm nhà bất ngờ phát hiện bố mình nằm chết trong nhà, trên thân thể có nhiều vết dao đâm.

Do muốn có tiền để ăn xài, chiều 11/11, biết ông Vịnh đang ở nhà một mình, Dương lận dao vào lưng đột nhập vào nhà, nhằm mục đích cướp tài sản. Tại đây, Dương đã đâm nhiều nhát vào người ông Vịnh.

Khi thấy ông Vịnh gục xuống, Dương lục tìm đồ đạc trong nhà, cướp được 1 chiếc nhẫn vàng cùng một số tài sản khác.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Dung (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN