Cám cảnh: Cướp để "nuôi" bạn gái có thai

Hoàng đóng giả nhân viên tiếp thị, vào cửa hàng chụp ảnh cưới tăm tia gần 1 tiếng đồng hồ rồi ra tay.

Khoảng 16h ngày 31/12, CAP Trương Định nhận được tin báo tại cửa hàng áo cưới số 152 phố Trương Định, xảy ra vụ cướp tài sản; hai bị hại là chị Nguyễn Thị Minh, 24 tuổi và Ngô Thị Ánh Tuyết.

Theo tường trình của hai bị hại, trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, có 1 nam thanh niên trông như sinh viên, đeo túi xách đến cửa hàng đặt vấn đề giới thiệu, bán một số sản phẩm về mỹ phẩm. Ngồi… giới thiệu sản phẩm chừng 1 tiếng đồng hồ, nam thanh niên bất ngờ dùng bình xịt cay tấn công chị Minh và chị Tuyết. Trong lúc 2 nữ nhân viên đang tối tăm mặt mũi, gã thanh niên cầm chiếc điện thoại di động Iphone 4 đang để trên mặt bàn, bỏ chạy.

Tổ chức truy xét, rà soát, CAP Trương Định tìm thấy cách hiện trường chừng 200 mét có 1 chiếc điện thoại di động cũ bị rơi. Gọi theo một số điện thoại lưu trong danh bạ, lực lượng công an xác định chủ nhân chiếc điện thoại là Nguyễn Vũ Hoàng (SN 1995), quê Hải Hậu, Nam Định. Hoàng hiện làm nhân viên một quán karaoke tại địa bàn quận Long Biên.

Cám cảnh: Cướp để "nuôi" bạn gái có thai - 1

Cám cảnh: Cướp để "nuôi" bạn gái có thai - 2

Tang vật vụ án và cửa hàng xảy ra vụ cướp.

19h cùng ngày, tổ công tác CAP Trương Định cùng đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng đã tiến hành rà soát, khoanh được quán karaoke nơi đối tượng Hoàng làm là quán 2AM, phường Thạch Bàn. Khi lực lượng công an ập đến quán karaoke trên, Hoàng đang chuẩn bị hành lý để bỏ trốn. Chiếc điện thoại Iphone 4 trong bọc hành lý đã tố cáo hành vi của Nguyễn Vũ Hoàng.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận động cơ gây ra vụ cướp manh động trên để có tiền trả nợ, và “nuôi” người yêu đang có bầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN