Bốn đối tượng nghiện hỗn chiến, 1 người chết

Mâu thuẫn chuyện bị nghi làm đặc tình cho lực lượng hình sự, 4 con nghiện xông vào "giáp lá cà” dẫn đến 1 người tử vong.

Ngày 10-2, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Quang Hậu (SN 1982, ngụ Đồng Nai) về tội giết người.

Theo đó, sáng 11-8-2013, Hậu cùng vợ là Mai Thu Uyên đến Trung tâm Cộng đồng tại phường 24, quận Bình Thạnh uống thuốc Methadone cai nghiện miễn phí. Khi đến trung tâm, Hậu gặp vợ chồng Đoàn Đức Anh Quân (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh cũng đang ngồi chờ uống thuốc điều trị cai nghiện.

Bốn đối tượng nghiện hỗn chiến, 1 người chết - 1

Hậu lúc bị tạm giam tại Công an quận Bình Thạnh-TP HCM.

Khi 2 bên giáp mặt nhau, Uyên hỏi Trinh: “Tại sao vợ chồng mày nói vợ chồng tao làm ăng-ten cho hình sự tố cáo bán ma túy?”. Sau câu hỏi này, Uyên đã dùng tay tát vào mặt Trinh dẫn đến hai bên đánh nhau.

Thấy vậy, Hậu nói với Quân “chuyện đàn bà đừng có xía vào” nhưng Quân vẫn nhảy vào cùng vợ đánh Uyên.

Thấy Uyên bị đánh, Hậu chạy ra đánh tay đôi với Quân. Trong lúc giằng co, Quân bị Hậu đâm vào người và tử vong sau đó. Nghe tin Quân chết, Hậu ra Công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN