Bị đâm chết vì uống bia với vợ người

Thấy vợ ngồi uống bia với khách, Phước ghen tức rồi xảy ra cãi vã dẫn đến việc dùng vỏ chai bia đâm chết thực khách.

Ngày 12/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Phước (SN 1966, ngụ quận 10) tù chung thân về tội giết người.

Tối ngày 3/11/2011, Phước đến quán cháo lòng của vợ là chị Lê Thị Ngọc Mai thì thấy chị Mai đang ngồi uống bia với anh Phan Văn Thiện (thực khách).

Phước ghen tức, la mắng rồi dùng tay tát chị Mai. Chị Mai bỏ đi thì Phước quay sang chửi rồi đánh anh Thiện, yêu cầu anh không được uống bia với vợ mình. Phước bị anh Thiện đánh rách mí mắt. Sau đó, anh Thiện bỏ về.

Trong lúc chờ người đến chở đi băng bó thì Phước thấy anh Thiện chạy xe ngang “nhìn đểu” nên tức giận tìm đến nhà anh Thiện chửi mắng.

Nghe vậy, Thiện cầm một khúc gỗ ra đánh nhau với Phước. Trong lúc hỗn chiến, Phước đập vỡ chai thủy tinh rồi đâm vào đầu Thiện làm nạn nhân gục xuống đất, chết tại chỗ. Phước đi bệnh viện băng bó vết thương rồi ra công an phường đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN