Bị đâm chết khi vừa ra khỏi quán nhậu

Sau khi cự cãi xong, vừa ra khỏi quán nhậu thì anh Nguyễn Đình Dương đã bị một thanh niên cùng xóm đâm gục tại chỗ.

Sáng nay, 23/7, Công an xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hương Sơn điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn vào tối 22/7.

Theo các nhân chứng, sau khi đi đám cưới về, anh Nguyễn Đình Dương (SN 1986, trú tại xã Sơn Mai) vào quán uống bia. Tại đây, giữa anh Dương và một người trong nhóm thanh niên đang chơi bi - da xảy ra xích mích.

Khi anh Dương vừa rời quán thì bất ngờ bị một thanh niên dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát nên quỵ ngay tại chỗ.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Dương đã tử vong. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt tại huyện Đức Thọ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Phạm Đình Dương (SN 1988, ngụ cùng xóm với nạn nhân).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Th.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN