Bị cướp siết cổ, lái xe ôm giả chết tránh nạn

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị tên cướp siết cổ từ phía sau, ông T. không chống cự mà vờ nằm bất động chấp nhận cho 2 tên cướp lấy xe máy rồi báo công an sau.

Bị cướp siết cổ, lái xe ôm giả chết tránh nạn - 1

Hòa và Phương cùng chiếc xe máy cướp được của lái xe ôm.

Ngày 26.7, Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phương (SN 1997, ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Trần Duy Hòa (SN 2000 ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương) về tội “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 17.7, lái xe ôm là ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi, ở thôn Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đang đứng đón khách tại cổng khu công nghiệp Bình Xuyên thì có 2 thanh niên thuê chở về Tam Dương.

Khi di chuyển đến xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, 2 thanh niên đề nghị ông T. dừng xe. Một đối tượng lấy lý do mượn điện thoại của ông T. gọi người nhà ra trả tiền xe ôm.

Lúc này, đối tượng còn lại từ phía dùng dây đeo túi xách mang theo siết cổ, khống chế ông T. Biết mình bị cướp ông T. không phản kháng và vờ nằm bất động trên đường.

Hai đối tượng sau đó lấy chiếc xe máy Wave RSX trị giá khoảng 10 triệu đồng của ông T. tẩu thoát.

Sau khi hai đối tượng bỏ đi, ông T. đã tới cơ quan điều tra trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tam Dương đã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Văn Phương và Trần Duy Hòa là hai nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn.

Cơ quan điều tra đã thu giữ xe mô tô xe Wave RSX của ông T. tại nhà người quen của Phương ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch.

Tại cơ quan điều tra, Phương và Hòa khai nhận do nghiện ma túy “đá”, chúng đã lên kế hoạch đi cướp tài sản của người lái xe ôm.

Trước đó, chiều 30.6, Nguyễn Thị Mai Y. (27 tuổi, ở huyện Lập Thạch) đang di chuyển trên quốc lộ 2C đoạn qua xã An Hòa, huyện Tam Dương thì bị 2 nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát, cướp 1 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7, trị giá khoảng 6,3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 3.7, Công an huyện Tam Dương đã bắt giữ 2 nghi phạm gây án là Hà Xuân Hưng (SN 1988, ở Tam Dương) và Nguyễn Văn Tự (SN 1991 ở huyện Tam Đảo) thu hồi chiếc điện thoại chị Y.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN