Bị công an truy đuổi, tên cướp khống chế 4 sinh viên

Bị lực lượng Công an truy đuổi, Bình chạy vào một phòng trọ dùng dao khống chế, dọa giết 4 sinh viên có mặt trong phòng nhằm gây áp lực với lực lượng Công an đang bao vây phía ngoài.

Ngày 28/10, TAND TP.Đà Nẵng mở phuyên tòa phúc thẩm và tuyên y án 15 năm tù đối với Hồ Văn Bình (24 tuổi, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) về hai tội danh “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật” trong phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Bị công an truy đuổi, tên cướp khống chế 4 sinh viên - 1

Hồ Văn Bình tại phiên tòa- Ảnh: Triều Dương

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 10/12/2013, Hồ Văn Bình thủ dao trong người rồi đi bộ đến khu vực nhà trọ tổ 45, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Bình nhìn thấy chị Đỗ Thị Hồng Yên (24 tuổi, trú Quế Sơn, Quảng Nam) đang ngồi sử dụng máy tính một mình trong phòng nên xông vào dùng vũ lực khống chế nhằm cướp tài sản. Nhưng chị Yên chống cự và la hét kêu cứu khiến Bình sợ bị phát hiện và bỏ chạy.

Bị lực lượng Công an truy đuổi, Bình chạy vào phòng trọ ở tổ 49, phường Hòa Khánh Nam. Tại đây, Bình dùng dao khống chế, uy hiếp tinh thần và dọa giết 4 sinh viên có mặt trong phòng nhằm gây áp lực với lực lượng Công an đang bao vây phía ngoài.

Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ tâm lý, động viên bằng tình cảm, các chiến sĩ Công an đã thuyết phục được Bình ra đầu thú sau gần 3 tiếng cố thủ trong phòng.

Bị công an truy đuổi, tên cướp khống chế 4 sinh viên - 2

Căn phòng trọ, nơi Bình khống chế 4 sinh viên đêm 10/12/2013 - Ảnh: Triều Dương

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận từ tháng 3/2012 đến tháng 11/2013 còn thực hiện trót lọt 7 vụ cướp khác với tổng giá trị tài sản gần 93 triệu đồng.

Bị hại đều là các nữ sinh viên thuê trọ trên địa bàn hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triều Dương (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN