Bị cảnh sát bắt quả tang, "đinh tặc" khai mỗi ngày "bẫy" được 6 xe máy

Sự kiện: Tin ngắn

Đang rải đinh “ách rô” để “bẫy” người đi đường, Phạm Bá Quang (35 tuổi, quê Thanh Hóa) bị công an ập đến bắt quả tang.

Đối tượng Quang bị công an bắt giữ

Đối tượng Quang bị công an bắt giữ

Chiều 4/4, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ, tạm giữ Phạm Bá Quang (35 tuổi, ngụ Nga Sơn, Thanh Hóa, chủ tiệm sửa xe máy ở phường Tam Phước) để làm rõ hành vi rải đinh trên quốc lộ 51.

Trước đó, lúc 4h35 cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường Tam Phước (thành phố Biên Hòa) do trung tá Đặng Xuân Kiên chỉ huy, phát hiện Quang điều khiển xe máy đang rải đinh trên tuyến Quốc lộ 51 (thuộc địa bàn phường Tam Phước). Một lọ nhựa bên trong chứa nhiều vật sắc nhọn hình thoi (hình ách rô) được công an thu giữ.

Kiểm tra hành chính tiệm sửa xe của của Quang tại khu phố Long Khánh 1 (Tam Phước) phát hiện trên 500 đinh kim loại hình thoi nhọn; gần 400 thanh kim loại dài 30cm, rộng 2cm và dày 0,2cm mà Quang khai dùng để cắt thành đinh.

Số tang vật công an thu giữ tại tiệm sửa xe của Quang

Số tang vật công an thu giữ tại tiệm sửa xe của Quang

Tại cơ quan công an, Quang khai báo đã mua các thanh sắt, về cắt nhỏ thành các đinh nhọn hình thoi sau đó bỏ vào chai nước và bịch màu đen để ngụy trang. Lợi dụng đêm tối vắng người, Quang chạy xe máy và đi rải trên tuyến đường Quốc lộ 51 (phường Tam Phước) khu vực gần tiệm sửa xe của mình.

Khi có người chạy xe máy cán định vào tiệm, Quang sẽ thay và lấy tiền 80.000đ/1 ruột xe và 350.000đ/1 lốp xe, trung bình một ngày thay cho khoảng từ 4-6 xe.

Đối tượng đã thực hiện hành vi rải đinh của mình từ tháng 1/2020 cho đến hôm nay bị bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phạt ”đinh tặc” tới 12 năm tù: Ý kiến trái chiều của luật sư

Có luật sư cho rằng mức phạt tới 12 năm tù với “đinh tặc“ là xứng đáng, nhưng cũng có luật sư nói rằng thiếu thực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN