Bị bắt sau 20 năm trốn truy nã về tội giết người

Thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Đặng Đức Hào (39 tuổi, ngụ xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho công an TP Hồ Chí Minh xử lý.

Trước đó, vào năm 1994, tại TP Hồ Chí Minh, sau khi uống rượu về Hào đã gây sự đánh nhau với một nhóm thanh niên trên phố khiến 1 người tử vong. Sau khi gây án, Hào bỏ trốn ra miền Bắc sinh sống rồi thay tên đổi họ, lập gia đình. Sau đó, đối tượng Đặng Đức Hào đã bị công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã về tội “giết người”.

Đến ngày 6/3/2014, sau 20 năm, nhận được nguồn tin báo và yêu cầu phối hợp, một tổ công tác thuộc Công an phường Hà Huy Tập (Công an TP Vinh) đã ra Hà Nội để xác minh thông tin, nắm bắt di biến động và truy bắt đối tượng. Lúc này, Hào đang làm công nhân tại khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội dưới vỏ bọc là một người dân quê Thanh Hóa, đối tượng đã lập gia đình và có một đứa con gái.

Hiện Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để di lý đối tượng bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh xỷ lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN