Bị bạn trai đâm chết khi đến bệnh viện thăm

Sau khi giết bạn gái tại Bệnh viện Triều An, Sơn chạy về quê rồi ra đầu thú sáng hôm sau.

VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Sơn (SN 1980, quê Vĩnh Long) về tội giết người với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, thậm chí có thể bị tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, chị N.T.V. sống chung như vợ chồng với Sơn tại một phòng trọ ở quận Bình Tân nhưng bị gia đình nhiều lần phản đối.

Tối 6-3-2013, Sơn đến nhà chị V. rủ chị đi chơi thì xảy ra ẩu đả với em trai chị V và bị thương. Sơn được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân).

Đến 22h cùng ngày, khi chị V. đến bệnh viện thăm hỏi thì bất ngờ Sơn dùng dao đâm vào ngực khiến chị chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Sơn bỏ về Vĩnh Long rồi ra Công an huyện Măng Thít, Vĩnh Long đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết bạn gái vào sáng hôm sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN