Bắt nhóm đối tượng giả nhân viên Viettel lừa đảo

Nhận thông báo trúng thưởng hơn 100 triệu đồng, ông Phúc mừng rỡ, nghe lời làm thủ tục nhận thưởng, ai ngờ bị lừa mất số tiền lớn.

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) vừa phối hợp với Công an Hà Tĩnh phá vụ án mạo danh nhân viên Viettel lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng: Trương Văn Chỉ (23 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Công nghệ), Trần Xuân Hùng (20 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi) và Nguyễn Thị Xuân (57 tuổi) đều ở xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Cách đây không lâu, ông Nguyễn Đình Phúc (58 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) đến trụ sở của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, trình báo bị nhân viên nhà mạng lừa mất hơn 10 triệu đồng tiền thẻ cào. Biết có kẻ mạo danh, Viettel đã đề nghị Phòng PC50 Hà Nội vào cuộc làm rõ.

Bắt nhóm đối tượng giả nhân viên Viettel lừa đảo - 1

Tang vật của vụ án

Bước đầu xác định, ngày 12/2, Chỉ, Hùng và Tuấn Anh giả làm nhân viên Viettel, nhân viên Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Chi cục Thuế, dùng các số điện thoại khác nhau gọi điện cho ông Nguyễn Đình Phúc. Những đối tượng này thông báo ông đã may mắn trúng thưởng một chiếc xe máy và tiền mặt trị giá 137 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi. Biết ông Phúc là thương binh nên chúng còn nói rằng, chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thương binh.

Nhóm đối tượng này nói với ông Phúc, để làm thủ tục nhận giải, phải mua thẻ cào điện thoại có mệnh giá từ 100-500.000 đồng rồi gửi mã thẻ cho chúng. Lúc đầu, Chỉ gọi điện yêu cầu ông Phúc cung cấp thông tin cá nhân làm hồ sơ lĩnh thưởng và nộp 600.000 đồng thẻ cào điện thoại để lấy mã số nhận thưởng. Sau đó, Hùng giả vờ là nhân viên Sở Giao thông vận tải Hà Nội gọi điện đến yêu cầu ông Phúc nộp 3,6 triệu đồng bằng thẻ cào điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe máy.

Hùng lại dặn sẽ có cảnh sát kinh tế và cán bộ chi cục thuế gọi thu tiền thuế của giải thưởng. Một lúc sau, Tuấn Anh gọi cho ông Phúc xưng là cán bộ thuế và yêu cầu ông Phúc nộp 6,3 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi ông Phúc cào số thẻ với tổng trị giá lên tới 10,5 triệu đồng thì chúng tắt điện thoại, ngừng liên lạc. Chúng bán số mã thẻ cho Nguyễn Thị Xuân với giá chỉ 70% giá gốc rồi lấy tiền, chia nhau tiêu xài.

Bắt nhóm đối tượng giả nhân viên Viettel lừa đảo - 2

Bắt nhóm đối tượng giả nhân viên Viettel lừa đảo - 3

Nhóm đối tượng lừa đảo tại cơ quan điều tra

Nhóm đối tượng khai rằng, lâu nay tại địa phương, có nhiều người thường xuyên gọi vào các số thuê bao bất kỳ, tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, thông báo trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Các đối tượng thấy vậy nên bắt chước.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tập đoàn Viettel cũng đang phối hợp với Phòng PC50 tiếp tục xác minh các bị hại khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN