Bất ngờ với lời kể của hàng xóm vụ 4 mẹ con tử vong dưới suối

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi nghe tiếng khóc thất thanh, bà Tám chạy xuống bờ suối thì thấy lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể 4 mẹ con bị đuối nước và đã vớt được cháu út lên bờ.

Khu vực phát hiện thi thể 4 mẹ con chị H.

Khu vực phát hiện thi thể 4 mẹ con chị H.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào tối 6/5, tại một nhánh suối nhỏ thuộc sông Bôi chạy qua địa bàn xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn, (huyện Kim Bôi, Hoà Bình) dẫn đến cả 4 mẹ con tử vong khiến dư luận bàng hoàng xót xa.

Nạn nhân trong vụ đuối nước gồm chị L.T.H. (SN 1996) và 3 con gái nhỏ SN 2014, 2016, 2019 cùng trú tạ xóm Suối Kho xã Hùng Sơn (Kim Bôi, Hoà Bình).

Ngày 7/5, tìm về xóm Suối Kho, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi trước vụ việc thương tâm. Người dân ở đây cho biết, mọi người chưa từng chứng kiến cảnh tượng đau lòng như này xảy ra tại xóm.

Con suối nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Con suối nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Chia sẻ với PV, anh Tình (36 tuổi), một người dân sinh sống cạnh hiện trường cho biết, sự việc xảy ra khiến anh sợ hãi và thương mấy mẹ con nạn nhân.

“Vụ việc quá đau lòng, 4 mạng người ra đi chỉ trong ít phút, nghĩ thôi cũng thấy xót xa cho gia đình”, anh Tình nói.

Theo anh Tình, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 8h tối 6/5 khi đó gia đình anh đang tổ chức sinh nhật cho con thì thấy bên ngoài ồn ào, chạy ra hỏi chuyện anh mới biết có người bị đuối nước.

Anh Tình kể lại sự việc.

Anh Tình kể lại sự việc.

“Lúc này chưa biết là ai, mọi người kéo xuống xem đông tôi hỏi mới biết là chị H. cùng 3 con gái tử vong dưới suối”, anh Tình kể.

Anh Tình cho biết thêm, gia đình chị H. sống hoà thuận với hàng xóm chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Hai vợ chồng chị H. ở cùng bố mẹ. Thi thoảng người nhà chị H, vẫn ra nhà anh Tình mua đồ.

Bà Tám (52 tuổi) người trực tiếp chứng kiến việc cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ biết, bản thân bà cảm thấy vô cùng đau xót và thương cho 3 cháu nhỏ.

“Tối qua, khi nghe thấy tiếng khóc dưới khu vực bờ suối gần nhà nên tôi chạy xuống. Hỏi chuyện thì người thân gia đình nói H. với 3 cháu nhỏ bị đuối nước chết rồi. Tôi quay sang thì thấy người thân vớt được đứa bé út lên bờ”, bà Tám nhớ lại.

Bà Tám người chứng kiến lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân 

Bà Tám người chứng kiến lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân 

Theo bà Tám, bà không có họ hàng với nhà nạn nhân nhưng khi biết sự việc thì cũng không kìm nổi nước mắt, thương cho gia đình nạn nhân.

“Thương mấy đứa nhỏ, cháu đầu mới 5 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi, đứa bé nhất mới có mấy tháng, chúng nó còn bé quá. Chồng cái H. thì làm nghề lái xe đi làm suốt, vợ nó thì đi làm công ty, ông bà nội cũng làm quanh quẩn ở nhà, ai cũng hiền lành cả mà lại xảy ra chuyện như vậy”, bà Tám kể.

Theo chia sẻ của người dân, gia đình mẹ đẻ người phụ nữ cùng 3 con nhỏ tử vong cùng sống cùng bản. Hai bên gia đình không hề có mâu thuẫn gì. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện 4 mẹ con tử vong dưới suối, bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi

Người phụ nữ cùng 3 con ruột, trong đó bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi được phát hiện tử vong dưới suối ở Hòa Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN