Bắt nghi phạm vụ quán cà phê 4 lần bị phóng hỏa

Nhận được đơn kêu cứu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu Công an TP nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ quán cà phê 4 lần bị phóng hỏa. Nghi phạm đã bị bắt giữ chỉ sau 3 ngày cơ quan điều tra liên tục truy xét.

Chiều 23.11, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố thông tin về việc đã bắt được nghi phạm vụ quán cà phê 4 lần bị phóng hỏa trong đêm, khiến gia đình nạn nhân phải làm đơn kêu cứu đến Bí thư Thành ủy và Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn - cho biết, sau khi nhận đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã tập trung lực lượng điều tra, truy xét. Ngày 20.11, sau 3 ngày liên tục truy xét, cơ quan điều tra đã làm rõ nghi phạm 4 lần phóng hỏa đốt quán cà phê trong đêm là Lê Tấn Việt (SN 1990, trú tổ 14 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Bắt nghi phạm vụ quán cà phê 4 lần bị phóng hỏa - 1

Lê Tấn Việt tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, Việt khai nhận, đối tượng cũng buôn bán cà phê gần nhà anh Lê Mậu Minh (SN 1984, quê tỉnh Quảng Trị) thuê lại để vừa ở vừa mở quán cà phê Bằng Lăng, tại số 129 đường Hoài Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Trong quá trình buôn bán, anh Minh đã hạ giá bán cà phê thấp hơn quán của Việt, nên lượng khách bỏ quán Việt và tập trung tới quán của anh Minh. Việt bực tức vì mất khách nên đã dùng xăng đốt quán anh Minh nhằm mục đích dằn mặt.

Theo đó, trong hai đêm 10.11 và 17.11, sau khi đi nhậu về, Việt đã lấy xăng từ xe máy cho vào can nhựa, đến đổ vào trước quán cà phê Bằng Lăng, bật lửa phóng hỏa rồi đi bộ về nhà ngủ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định, ngoài vụ việc trên, cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Lê Quang Vinh (SN 1983, trú tổ 14 phường Mỹ An; chủ quán Cà phê An Dy - đường Hàm Tử; anh ruột của Việt) cũng có hành vi dùng kéo cắt dây đèn kéo đèn led trang trí quán cà phê của anh Minh, cũng vì bực tức trong quá trình buôn bán.

Bắt nghi phạm vụ quán cà phê 4 lần bị phóng hỏa - 2

Anh Minh chỉ mảng tường bị cháy do kẻ xấu đổ xăng đốt.

Trước đó, ngày 18.11, ông Trần Thanh Hùng (chủ nhà số 129 đường Hoài Thanh) đã gửi đơn tới Bí thư Thành ủy, Công an TP.Đà Nẵng... kêu cứu khẩn cấp. Theo trình bày của ông Hùng, gia đình ông cho vợ chồng anh Lê Mậu Minh thuê mặt bằng mở quán cà phê Bằng Lăng trong khuôn viên nhà được 3 năm nay. Trong thời gian này, quán cà phê Bằng Lăng và gia đình ông nhiều lần bị kẻ xấu đổ xăng phóng hỏa đốt nhà trong đêm, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản.

Sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã chỉ đạo Công an thành phố và Công an quận Ngũ Hành Sơn phải xử lý quyết liệt, sớm tìm ra thủ phạm, đem lại sự bình an cho nhân dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN