Bắt nghi can vụ chủ tiệm vàng cầu cứu Bí thư Thăng

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ một chủ tiệm vàng tại TP.HCM bị bắn thương tích ở mặt, Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can gây án - cũng là một chủ tiệm vàng.

Ngày 5.10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Xuân Hùng – Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Hữu Thành (SN 1969 – chủ tiệm vàng Kim Thành Phát trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bắt nghi can vụ chủ tiệm vàng cầu cứu Bí thư Thăng - 1

Ông Đinh Hữu Hướng thời điểm bị thương tích

“Sau quá trình điều tra, xác định ông Thành có hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Thành. Còn về hung khí ông Thành sử dụng đánh người, hiện chúng tôi đang tiếp tục xác minh, làm rõ”, trung tá Hùng thông tin.

Trước đó, ông Đinh Hữu Hướng (SN 1970, ngụ quận Phú Nhuận) gửi đơn cầu cứu Bí thư Thành ủy TP HCM và gửi đơn đến Báo Người Lao Động tố cáo bị ông Thành dùng súng (loại súng điện) bắn gây thương tích ở mặt.

Theo ông Hướng, trước đây ông từng có thời gian làm chung với ông Thành, sau đó tách ra mở tiệm vàng Kim Phát Huy (cạnh tiệm vàng ông Thành) làm ăn riêng. Do có mâu thuẫn từ trước và cạnh tranh trong khi làm ăn nên 2 người thường xảy ra xích mích.

Đỉnh điểm, khoảng 12h ngày 13.4, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả náo loạn cả khu phố. Theo ông Hướng, trong khi đánh nhau, ông Thành có dùng gậy sắt đánh ông gãy ngón tay trái. Khi bị chống trả, ông Thành còn móc khẩu súng ngắn (loại súng điện) bắn vào đầu nhưng ông Hướng né được nên bị thương nặng ở vùng má.

Công an phường 4 (quận Phú Nhuận) kịp thời có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Ông Hướng được chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy ngón tay trái, khâu 9 mũi ở vùng má… với tỉ lệ thương tích là 23%. Riêng ông Thành cũng bị thương tích nhẹ ở vùng đầu được người nhà chở đến bệnh viện băng bỏ vết thương.

Trình bày với phóng viên, ông Thành phủ nhận sử súng điện bắn ông Hướng thương tích. Ông cho rằng do bị con trai ông Hướng dùng búa đánh vào đầu nên dùng roi điện “quật” trúng má ông Hướng (!?).

Làm việc với công an, ông Thành chỉ khai lấy vật sắc nhọn tấn công ông Hướng, không dùng súng như tố cáo. Sau nhiều tháng điều tra, Công an quận Phú Nhuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Thành để tiếp tục làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN