Bắt gã giang hồ chuyên chặn đường "xin đểu"

Các đối tượng chặn đường, dùng hung khí kèm lời lẽ giang hồ đe dọa, uy hiếp nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản.

Sáng 10/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết, trên đường tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự địa bàn, lực lượng trinh sát đặc nhiệm, thuộc Đội Hình sự Đặc nhiệm PC45 bắt quả tang đối tượng Sơn “heo” đang chặn đường các loại phương tiện, đe dọa, uy hiếp tống tiền. Vụ việc xảy ra trước số nhà 11A Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Sơn “heo”, tên thật là Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Khám xét trong người Sơn “heo”, trinh sát đặc nhiệm thu giữ 10.000.000 đồng, điện thoại di động cùng một số tang vật khác.

Theo thông tin ban đầu, Sơn “heo” nổi tiếng với biệt danh giang hồ tại khu vực, là một đại ca có số má. Đối tượng thường ra đường chặn xe “xin đểu”, nếu nạn nhân nào chống cự, không cho tiền, liền bị Sơn “heo” đánh đập.

Trước đó, PC45 cũng đã triệt phá băng nhóm chuyên chặn đường xe tải và người qua lại trước khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM để cưỡng đoạt tài sản.

Bắt gã giang hồ chuyên chặn đường "xin đểu" - 1

Tang vật các đối tượng cưỡng đoạt được

Băng nhóm này gồm Trần Văn Hưng (27 tuổi, ngụ Bình Hải, Hưng Bình, Hưng Khúc, Hà Tĩnh), Phan Văn Tuyên (37 tuổi, ngụ xóm 8, Năm Lân, Diễn Châu, Nghệ An) và Trần Doãn Biên (30 tuổi, ngụ đội 6, Nghị Dũng, tâm Kỳ, Nghệ An). Trong đó, Tuyên cầm đầu băng nhóm.

Băng nhóm này bị các trinh sát hình sự theo dõi khi đang “mai phục” trên đoạn đường dẫn ra vào khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM để tìm nạn nhân. Khi các đối tượng vừa gây án với người đi đường lập tức, các trinh sát ập đến bắt quả tang.

Tại Cơ quan CSĐT, băng nhón của Tuyên khai nhận, với thời gian gây án diễn ra vào khoảng 4h - 6h sáng hàng ngày. Các đối tượng phục kích người đi làm, đi buôn bán sớm để chặn đường “xin đểu”. Chúng “xin” từ 50.000-200.000 đồng/nạn nhân, nếu bị từ chối, chúng sẵn sàng uy hiếp bằng hung khí, thậm chí tấn công, đánh đập nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản.

Băng nhóm này còn chặn cả xe tải chở hàng hóa ra vào khu chế xuất và khu công nghiệp khác để “làm luật”. Cứ mỗi xe tải ra vào đoạn đường này, các đối tượng thu từ 100.000-200.000 đồng/xe. Nếu tài xế xe tải chống cự, lập tức bị chúng dùng đá, gậy, mã tấu và dao tấn công. Có trường hợp lái xe tải bỏ chạy, các đối tượng đuổi theo đập phá xe và uy hiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chí ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN