Bắt 3 kẻ giết người tại cửa hiệu cầm đồ

Chủ tiệm dùng dao chém Hợi gây thương tích ở đầu, rồi cầm dao đứng chửi bới trước cửa hiệu cầm đồ.

Ngày 4/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1981, trú tại Thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn); Trương Văn Đạt (SN 1995) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1995, cùng trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) về hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 15h ngày 28/9, Đặng Xuân Dũng (SN 1963, trú tại Thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đến tìm Nguyễn Văn Hưng (SN 1981, ở cùng thôn) - chủ hiệu cầm đồ Cường Đoàn để đòi nợ, nhưng không gặp.

Bắt 3 kẻ giết người tại cửa hiệu cầm đồ - 1

3 đối tượng Hưng, Đạt, Thắng tại cơ quan điều tra

Tại hiệu cầm đồ lúc đó có Đinh Văn Hợi (SN 1995, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn); Trương Văn Đạt (SN 1995) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1995, cùng trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) là người trông coi.

Sau lời qua tiếng lại, giữa anh Dũng và nhóm nhân viên này đã xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng dùng dao chém Hợi gây thương tích ở đầu, rồi cầm dao đứng chửi bới trước cửa hiệu cầm đồ.

Một lúc sau, Hưng về thấy sự việc trên, đã vào cửa hàng nhôm kính bên cạnh lấy một thanh sắt dài khoảng 1m, đánh nhiều nhát vào người anh Dũng. Còn Hợi, Đạt dùng gạch ném trúng ngực và gáy của anh Dũng, khiến anh Dũng bất tỉnh. Gây án xong, Hưng, Đạt, Thắng đã bỏ trốn.

Mặc dù được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đến đến khoảng 6h ngày 29/9 thì anh Dũng tử vong.

Vụ việc ngay lập tức được Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc, đồng thời phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an TP. Hà Nội tổ chức điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định được 3 đối tượng gây án đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tiến hành vây bắt. Chỉ sau 3 ngày gây án, Hưng, Đạt và Thắng đã bị CA huyện Sóc Sơn tóm gọn.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Sóc Sơn đang hoàn thiện hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân (Vnmedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN