Bắt 2 đối tượng mua hàng trăm viên ma túy đá về dùng

Ngày 11/4 Cơ quan công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Nguyễn Hữu Thông (34 tuổi) và Lưu Quốc Cường (21 tuổi, cả hai cùng quê Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều ngày 10/4 các chiến sĩ trinh sát hình sự Công an TP.HCM tuần tra trên Quốc lộ 1A (quận Bình Tân) thì phát hiện hai đối tượng Thông, Cường đi trên xe máy BKS 63S6 – 6642 có dấu hiệu nghi vấn nên đã truy đuổi.

Phát hiện có bóng dáng lực lượng công an, hai tên này tăng ga tháo chạy thục mạng. Chạy được một đoạn, bộ đôi này bị các chiến sĩ trinh sát ép xe, khống chế ngay tại chỗ. Khám xét, trinh sát phát hiện trong người hai đối tượng có hai túi với hàng trăm viên thuốc nghi là ma túy đá.

Bắt 2 đối tượng mua hàng trăm viên ma túy đá về dùng - 1

 Nguyễn Hữu Thông và Lưu Quốc Cường tại cơ quan công an

Ngay sau đó, cả hai đối tượng được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Tại cơ quan công an, cả Thông và Cường khai nhận hai túi là ma túy đá. Cả hai khai quen biết nhau ở dưới Tiền Giang nên rủ nhau lên TP.HCM mua ma túy về chơi. Đang trên đường mua về thì bị công an bắt giữ.

Cũng vào trưa ngày 11/4, trinh sát công an TP kiểm tra Nguyễn Nhựt Thanh (34 tuổi) và Phạm Văn Hùng ( 24 tuổi, cả hai cùng quê Bến Tre), khi bộ đôi này chạy xe máy trên Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), thì phát hiện có một bịch ni lông màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan công an cả hai khai bịch bột màu trắng là ma túy.

Cả Thanh và Hùng đều có “thành tích” về tiền án tiền sự. Thanh đã ngồi tù 7 năm về tội tổ chức tàng trữ trái phép chất ma túy, Hùng có 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh – Châu Hoài Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN