Bảo vệ mẹ, con đánh chết cha

Trong lúc ngăn cản bố đang rượt chém mẹ, Hân (17 tuổi, trú xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã vô tình đánh chết bố.

Chiều 5/8, Đại uý Nguyễn Hoài Việt – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thạch Hà cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Đình Hân (SN 1995, trú tại thôn Xuân Sơn – xã Bắc Sơn – huyện Thạch Hà) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Sự việc đau lòng xẩy ra vào khoảng 9h sáng ngày 04/8. Lúc này bà Lê Thị Vinh (SN 1966, mẹ Hân) đang giặt quần áo thì bị chồng là ông Dương Văn Cam (SN 1966) chửi bới, đá đổ chậu giặt và dùng chân đạp bà Vinh ngã xuống ao nước gần đó.

Trong lúc ngã, tay của bà Vinh vô tình va trúng mặt chồng. Cho rằng vợ dám đánh chồng nên ông Cam đã vào nhà lấy con dao nem (loại dao dùng để băm rau cho lợn) đuổi chém bà Vinh.

Thấy bố vác dao đuổi mẹ, con trai Dương Đình Hân ra can ngăn bố, nhưng ông Cam không chịu nghe và tiếp tục rượt đuổi vợ mình.

Hân tiếp tục chạy theo, trên đường chạy tiện tay vớ được một chiếc gậy tre (chiều dài khoảng 70 cm, đường kính 3cm, một đầu được vót nhọn) và đánh trúng đầu ông Cam.

Sau khi bị đánh trúng, ông Cam gục ngay tại chỗ. Thấy bố ngã gục, hai mẹ con bà Vinh và Hân mới hốt hoảng tri hô hàng xóm đưa ông Cam lên trạm ý tế xã để băng bó vết thương, và chuyển lên Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, vì bị chấn thương sọ não quá nặng nên ông Cam đã không qua khỏi.

Được biết, Hân là con trai thứ 3 (con út) của vợ chồng ông Cam, bà Vân, không hề có tiền án tiền sự, phải nghỉ học năm lớp 8 vì gia đình quá khó khăn. Ông Cam là người hay say rượu, thường xuyên chửi mắng và có hành vi đánh đập vợ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Long – Duy Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN