Bắc Giang: Bắt 'nghịch tử' sát hại mẹ rồi đi kể khắp làng

Sự kiện: Bắc Giang

Thi đi kể với hàng xóm rằng, có một người phụ nữ “lạ” cứ ở trong nhà mình và đã ra tay sát hại bà này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Thi (SN 1975, trú tại bản Lốt, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Nạn nhân bị Thi ra tay sát hại chính là bà H.T.T. (SN 1942), mẹ ruột của đối tượng. Hai mẹ con Thi sống chung nhà.

Bản thân Thi mặc dù năm nay đã 42 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Hàng ngày, Thi làm nghề buôn đồng nát, mua bán những vật dụng đã cũ về bán lại. Hiện, mẹ con Thi đang xây mới một căn nhà cấp bốn, nhưng chưa hoàn thiện.

Bắc Giang: Bắt 'nghịch tử' sát hại mẹ rồi đi kể khắp làng - 1

Đối tượng Thi.

Theo hàng xóm láng giềng, bình thường tình cảm của 2 mẹ con Thi cũng khá đầm ấm, Thi chịu khó làm lụng kiếm tiền nuôi mẹ già.

Tuy nhiên, tối ngày 12/5, hàng xóm nghe thấy Thi có biểu hiện lạ thường, la ló ầm ĩ. Đến rạng sáng thì có những tiếng động mạnh phát ra từ phía ngôi nhà 2 mẹ con Thi đang sinh sống.

Sau đó, Thi đi sang các nhà hàng xóm, nói rằng mình vừa giết người. Thấy Thi có biểu hiện không bình thường, mọi người liền chạy sang ngôi nhà nơi 2 mẹ con đối tượng đang sinh sống thì phát hiện nhiều vết máu loang ra ngoài hiên và lập tức báo lên cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Bắc Giang) đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Yên Thế và các đơn vị nghiệp vụ có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 3h sáng ngày 13/5, Thi đã ra tay sát hại mẹ ruột.

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để an tang theo phong tục tập quán của địa phương.

Hiện, PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thi và hoàn tất các thủ thục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Hường – N.Thúy (Người đưa tin)
Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN