Anh rể "hờ" hầu tòa vì hiếp dâm em vợ

Thấy em gái người yêu ngủ trong phòng một mình, Hiền vào thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần.

Ngày 10-6, Tòa Gia đình và người chưa thành niên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1992, TP.HCM) 12 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, năm 2014, Hiền có quan hệ tình cảm với em B.T.T.M (SN 1995, TP.HCM). Cả hai sống chung như vợ chồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền tại tòa. Ảnh: Cù Hiền

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền tại tòa. Ảnh: Cù Hiền

Buổi sáng một ngày tháng 3-2018, trên đường đi làm về, Hiền đi ngang phòng ngủ, thấy em B.T.A.V (14 tuổi, em ruột M.) đang ngủ một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Thấy em V. nằm im nên bị cáo thực hiện quan hệ tình dục một lần. Thời gian sau đó, Hiền còn thực hiện hành vi với em V. thêm 8 lần nữa. Lần cuối cùng vào ngày 15-7-2018.

Gia đình thấy em V. có biểu hiện lạ, đưa đi kiểm tra thì phát hiện có thai. Sau đó, gia đình trình báo sự việc đến Công an quận Bình Thạnh.

Biết mình bị phát hiện, bị cáo Hiền bỏ trốn ở nhiều nơi. Đến ngày 3-12-2019, Hiền bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm ”chuyện người lớn” với bạn gái nhí 17 lần, nam thanh niên nhận kết đắng”

Trong thời gian quen nhau, Phong nhiều lần dụ dỗ bạn gái 12 tuổi quen qua mạng xã hội đến nơi vắng để làm “chuyện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cù Hiền ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN