Án tử cho 2 tên cướp tàn độc

Ngày 17/3, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử lưu động, tuyên phạt Võ Hoàng Trung và Nguyễn Văn Nhanh án tử hình về tội giết người, chín năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, phạm tội có tổ chức nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Theo hồ sơ, do thấy bà chủ nhà trọ nơi Trung và Nhanh thuê trọ tại huyện Dương Minh Châu có đeo nhiều nữ trang, Trung đã rủ Nhanh lên kế hoạch giết nạn nhân để cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 22/10/2012, sau khi đã chuẩn bị dao, dây thắng xe đạp, Trung đã tìm cách lừa nạn nhân đến một rẫy mì (sắn) xen kẽ cao su thuộc xã Tân Hưng (Tân Châu). Tại đây nạn nhân bị Nhanh siết cổ, bị Trung dùng dao đâm nhiều nhát nên tử vong. Sau khi gây án, Trung và Nhanh lấy xe máy, tiền, vòng vàng, nhẫn vàng và điện thoại di động (tổng giá trị hơn 79 triệu đồng). Chúng đem vàng về TP.HCM bán, còn xe máy và điện thoại di động thì vứt bỏ dọc đường.

Đến ngày 4/11/2012, Nhanh ra đầu thú, Trung cũng bị bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Nam (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN