Y án tử hình kẻ hiếp dâm nữ thông dịch viên

Sau khi đột nhập phòng nữ thông dịch viên, gã bảo vệ đã hiếp dâm rồi giết chết nạn nhân để bịt đầu mối.

Ngày 23/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm án và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Vương Nhật Tân (SN 1991, ngụ Bình Dương) về hai tội giết người và hiếp dâm.

Theo án sơ thẩm, bị cáo Tân là tổ trưởng tổ bảo vệ làm nhiệm vụ sắp xếp lịch trực, điều động quân số và báo cáo tình hình an ninh cho một công ty có trụ sở tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 2 giờ ngày 16/2, Tân đến công ty kiểm tra tình hình an ninh. Khi đi ngang phòng nữ thông dịch viên L.T.V. (SN1974, ngụ quận 1-TPHCM) thì phát hiện chị V. đang ngủ trong phòng nên dùng hung khí cạy bung khóa.

Sau đó, Tân đến dùng tay bóp cổ đến khi chị V. bất động rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn, Tân còn giết chết nạn nhân để bịt đầu mối.

Biết khó thoát, sáng hôm sau kẻ sát nhân đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định mặc dù bị cáo Tân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng với hành vi thực hiện cùng lúc hai tội ác đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN