Án mạng trên con đường đông đúc ở quận 4, TP HCM

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên mang theo hung khí đến điểm hẹn là một con đường đông người qua lại ở quận 4.

Ngày 23-5, Công an TPHCM cho biết, đã ra lệnh bắt để tạm giam Trương Hồng Phước, Ngô Phan Tùng, Nguyễn Tuấn Anh, Quách Văn Tú (tuổi từ 16 tới 21, cùng ngụ quận 4, TP HCM) để điều tra hành vi "Giết người". 

Theo thông tin ban đầu, tối 9-5, Trương Hồng Phước trong lúc đi mua đồ ăn đã xảy ra mâu thuẫn với một người quen là Lê Văn Dũng (22 tuổi).

Sau khi về chung cư, Phước kể lại vụ việc cho Tùng, Tú, Tuấn Anh nghe. Đồng thời, Phước gọi video call cho Dũng nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại trên mạng, Phước và Dũng hẹn đánh nhau.

Nhóm Phước mang theo dao đến điểm hẹn trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 gặp Dũng. Trong lúc hỗn chiến, Dũng bị nhóm Phước đâm trọng thương và tử vong 2 ngày sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nguồn: [Link nguồn]

Đâm chết người sau va chạm giao thông ở quận 4

Sau va chạm giao thông, nhóm bốn người tìm anh D để “nói chuyện” rồi dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN