7 cô gái nhận "trái đắng" vì yêu gã sở khanh

Với thủ đoạn vờ yêu rồi bán, đối tượng Lịch đã lừa bán được 7 cô gái ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Cao Bằng qua biên giới.

7 cô gái nhận "trái đắng" vì yêu gã sở khanh - 1

Lịch tại cơ quan điều tra

Ngày 11.7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Văn Lịch (SN 1986, trú tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Mua bán người".

Theo cơ quan điều tra, mặc dù đã có vợ con ở quê nhưng Lịch vẫn đi tìm các thiếu nữ trẻ để tán tỉnh yêu đương, sau đó tìm cách để bán sang Trung Quốc lấy tiền.

Từ cuối năm 2010 đến 2012, với thủ đoạn vờ yêu rồi bán, đối tượng Lịch đã lừa bán được 7 cô gái ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Cao Bằng qua biên giới. Một nạn nhân ở tỉnh Cao Bằng được giải cứu trở về đã tố cáo hành vi phạm tội của Lịch. 

Tháng 7.2012, Lịch biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện nên đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Qua điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn xác định Lịch đang lẩn trốn làm thợ xây tại thị Bằng Tường, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và đã gửi công hàm đề nghi Công an thành phố Sùng Tả phối hợp bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận Lịch,

Công an Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định.

Đường dây buôn người, dụ thiếu nữ bằng ảnh “soái ca”

Hứa sẽ mai mối lấy chồng giàu, đẹp trai các đối tượng buôn người đã lừa bán được nhiều phụ nữ sang TQ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN