Phát khiếp với 5 đồ uống chỉ cần nghe tên đã "chạy mất dép"

Chưa cần nếm thử mà chỉ nghe tên thôi thực khách đã phải chạy mất dép trước những thức uống đặc biệt này.

Nước thải của bò cái

Phát khiếp với 5 đồ uống chỉ cần nghe tên đã "chạy mất dép" - 1

Đây là một phát minh kinh dị của người Ấn Độ và được cấp chứng nhận độc quyền của Mỹ. Tác giả của món đồ uống này cho biết, nó hoàn toàn không có vị khai của nước thải. Việc uống loại nước này thường xuyên được coi là cách bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Tinh dịch hươu đực pha sữa chua

Phát khiếp với 5 đồ uống chỉ cần nghe tên đã "chạy mất dép" - 2

Một nhà hàng ở New Zealand từng đưa món đồ uống kỳ quặc này vào thực đơn để thu hút khách hàng. Thành phần của món này bao gồm sữa chua, nước ép kiwi và tinh dịch hươu đực.

Nước nhau thai

Phát khiếp với 5 đồ uống chỉ cần nghe tên đã "chạy mất dép" - 3

Món đồ uống buồn nôn này có xuất xứ từ Nhật Bản, chúng được quảng cáo là “có tác dụng làm đẹp, dưỡng da”. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm thưởng thức chúng.

Sinh tố ếch tươi

Phát khiếp với 5 đồ uống chỉ cần nghe tên đã "chạy mất dép" - 4

Đây là món đồ uống cực đắt khách ở Peru. Nghe nói thứ nước này sẽ giúp nam giới tăng cường khả năng sinh lý.

Rượu chuột

Phát khiếp với 5 đồ uống chỉ cần nghe tên đã "chạy mất dép" - 5

Rượu ngâm bằng chuột là thức uống đặc sản ở Quảng Đông, Trung Quốc. Nguyên liệu được chọn là những con chuột non mới sinh, còn chưa mở mắt và rượu gạo thông thường. Người dân địa phương cho biết, rượu chuột ngoài tác dụng bổ máu, tiêu bầm còn có thể giúp chống lão hóa, kéo dài thanh xuân. 

Sầu riêng chưa là gì so với loại quả có mùi kinh dị nhưng cực bổ này

Vì vậy, chúng còn có tên gọi khác là “quả pho mát” hoặc “quả nôn ọe”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo Souid) ([Tên nguồn])
Món ăn ngon nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN