Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE

Nếu có một quốc gia mà thực phẩm luôn là thứ đắt đỏ nhất thì đó chính là nước UAE, đây cũng là nơi thường xuyên tiêu thụ một lượng lớn trứng cá tầm siêu đắt.

1.Hambuger

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 1

“Buger Khalifa” tại nhà hàng Firebird Dinner, chỉ với 495 aed (3 triệu đồng), thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức chiếc bánh sandwivh khổng lồ với 2 lát bánh mì kẹp thịt bò hảo hạng của Mỹ, ngoài ra còn có tôm hùm, trứng, pho mát, gan ngỗng.

2.Trà chiều

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 2

Nếu đến At.mosphere trên tầng 122 của tầng của tòa nhà chọc trời Burj Khalifa để thưởng thức bữa tiệc trà chiều sang trọng. Với 1000 aed (6.300.000 đồng), mọi người có thể ăn trứng cá muối Sturia, hàu Tsarskaya, thịt gà hữu cơ, nấm cùng trà trắng hảo hạng của nhà hàng. Đây là loại trà đắt nhất ở UAE.

3.Trứng cá tầm muối

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 3

AmStur Imperial là loại trứng cá tầm siêu đắt đỏ, số hạn rất ít và chỉ thu hoạch được 50kg/năm. Loại trứng cá này có màu vàng óng rất bắt mắt, hàm lượng dinh dưỡng cao. 1 hộp 1.8kg có giá 52.326 aed (332 triệu đồng).

4.Bánh cupcake

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 4

Bánh cupcake Golden Phoenix tại Bloomsbury’s ở Dubai Mall được làm bằng vàng 23k, socola Ý, đậu từ Uganda, dâu tây bọc vàng. Để có được một chiếc bánh này, phải đặt trước 2 ngày, giá 3676 aed (23 triệu).

5.Thịt vịt

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 5

Một con vịt Bắc Kinh ở Hakkasan Abu Dhabi khiến khách hàng phải chi trả hóa đơn 1900 aed (13 triệu). Món vịt này được ăn kèm với dưa leo, hành lá, 30gr trứng cá tầm muối và phải đặt hàng trước thì mới có cơ hội thưởng thức.

6.Kem

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 6

Quán café Scoopi ở Jumeirah Beach Road bán một loại kem siêu đắt lên đến 3000 aed (19 triệu). Phía trên bát kem này được trang trí bằng kim cương đen và vàng 23k, thành phần nguyên liệu chính gồm kem đậu vani từ Madagascar, nghệ tây của Iran, nấm cục đen cực hiếm từ Ý.

7.Hải sản

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 7

Pierchic, một nhà hàng ở cuối bến tàu tại Al Qasr Hotel, Dubai chuyên bán tháp hải sản với giá 1000 aed (6.500.000). Bao gồm hàu đá, tôm hùm Canada, tôm sú, salad cua, nghêu, cá hồi tự nhiên của Scotland, cá ngừ Tartare, sò điệp…kèm theo nước sốt đặc biệt.

8.Cà phê

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 8

Quán café Couture tại Souk Al Bahar chuyêan cung cấp loại cà phê Kopi Luwak (cà phê chồn). Giá 180 aed (1.200.000).

9.Sushi

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 9

Đầu bếp Nobu Matsuhisa được biết đến trên khắp thế giới về phong cách nấu ăn mang tính cách mạng của người Nhật. Tại nhà hàng mang tên Atlantis The Palm, mọi người có thể thưởng thức loại sushsi “Nobu Style” có giá 350 aed (2.200.000)

10.Bít tết

Không hổ danh là đất nước của dầu mỏ, đây là 10 món ăn đắt xắt ra miếng của UAE - 10

Seafire, một nhà hàng bít tết ở Atlantis chuyên phục vụ món thăn bò Kobe giá 985 aed (6.200.000)/350gr.Thịt bò Kobe xuất phát từ giống bò Tajima nuôi ở quận Hyogo, Nhật Bản. Sau khi chọn lựa kỹ càng, chỉ có một số ít con bò vượt qua các tiêu chí đánh giá chất lượng để giành danh hiệu “thịt bò Kobe”.

Choáng với chiếc bánh burger dát vàng 24k cực sang chảnh

Với mức giá chỉ có 2 triệu/cái, bất kỳ ai cũng đều có khả năng nếm thử hương vị tuyệt ngon của chiếc bánh hambuger...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo Thenational ) ([Tên nguồn])
Món ăn ngon nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN