Vụ cháy 8 người chết: Đau đớn nhận dạng thi thể trong đêm

Đến thời điểm này cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 8 nạn nhân tử vong và 2 người bị thương trong vụ hoả hoạn sáng nay tại Hoài Đức, Hà Nội.

Vụ cháy 8 người chết: Đau đớn nhận dạng thi thể trong đêm - 1

Rất đông người nhà nạn nhân tập trung tại nhà tang lễ để nhận dạng thi thể.

Theo đó, danh tính 8 người tử vong trong vụ cháy ở xưởng sản xuất bánh kẹo của hộ gia đình ông Trần Văn Được (SN 1992) sản xuất Socola tại thôn Thượng Thụy (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã được xác định.

Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

Kiều Văn Trúc (SN 2002, trú ở xã  Long Xuyên, huyện  Phúc Thọ, Hà Nội)

Nguyễn Hồng Sơn, SN 1998, trú ở  xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội),

Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở  xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội),

Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội),

Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội),

Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh),  quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Hai nạn nhân bị thương được xác định là anh Nguyễn Văn Tiến Anh (SN 2001, trú tại huyện Phúc Thọ) và Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, trú tại huyện Phúc Thọ). 

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola tại xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong tại chỗ và 2 người được  đưa tới Bệnh viện huyện Đan Phượng trong tình trạng hôn mê. Nguyên nhân do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp gây cháy.

Xưởng bị cháy do ông Trần Văn Được, quê quán tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) làm chủ. Ông Được thuê đất của ông Lợi ở thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất. Xung quanh xưởng bịt kín bằng tôn.

Theo những người dân ở gần khu vực, trong khu vực xưởng sản xuất bánh kẹo có nhiều dầu mỡ và chất gây cháy nên ngọn lửa bốc lớn, cháy lan nhanh. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới khống chế được đám cháy.

Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xưởng không có lối thoát hiểm ở phía sau. Khi xảy ra cháy, người dân không kịp chạy thoát ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy xưởng bánh kẹo 8 người chết: “7 người nằm co quắp trong nhà vệ sinh”

Thấy cháy, nhiều công nhân bỏ chạy ra ngoài, tuy nhiên, ngọn lửa ở cửa xưởng bùng lớn khiến họ không thể ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh - Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN