Triều Tiên tăng cường tuần tra biên giới ban đêm

Triều Tiên đã tăng cường binh sĩ tuần tra ban đêm dọc biên giới với Trung Quốc, nhằm ngăn chặn người dân đào tẩu.

Theo tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc, số lượng binh sĩ Triều Tiên tuần tra ban đêm tại khu vực biên giới với Trung Quốc nhiều hơn so với thời gian ban ngày. Đây là một dấu hiệu củng cố an ninh biên giới bất thường so với mùa đông các năm trước.

Triều Tiên có chung đường biên giới với thành phố Đan Đông của Trung Quốc qua sông Amnok (Trung Quốc gọi là Yalu). Con sông này là tuyến đường đầu tẩu phổ biến của người dân Triều Tiên sang Trung Quốc.

Bình Nhưỡng cũng đã yêu cầu các công ty du lịch của Trung Quốc tạm ngừng tổ chức các chuyến du lịch sang Triều Tiên để ngăn chặn dòng người chạy trốn, tờ Hoàn Cầu trích dẫn phát biểu của một người tổ chức du lịch Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên ngăn chặn những người đào tẩu, nhưng động thái mới nhất này xảy ra sau khi Jang Song-thaek, chú nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị xử tử.

Trong những thập kỷ gần đây, dòng người Triều Tiên vẫn tiếp tục trốn sang các vùng đông bắc Trung Quốc để tránh tình trạng thiếu lương thực. Khoảng 10.000 người Triều Tiên đào tẩu đang trốn tại Trung Quốc để hy vọng sang Thái Lan hay các quốc gia ĐNA khác trước khi vào Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN