Trả lại 153 triệu đồng bỏ quên ở cửa khẩu quốc tế

Thấy 1 túi xách bỏ lại ờ Trạm cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa), lực lượng Biên phòng kiểm tra phát hiện 153 triệu đồng nên đã tìm cách trả lại cho người mất.

Trả lại 153 triệu đồng bỏ quên ở cửa khẩu quốc tế - 1

Số tiền được Biên phòng và Hải quan Thanh Hóa nhặt được trả lại cho người bỏ quên - Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa

Ngày 2-3, thông tin từ Trạm cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa trả lại 153 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan cho anh Đinh Văn Hà (SN 1970, ngụ xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), bỏ quên khi làm thủ tục tại cửa khẩu.

Theo đó, vào cuối buổi làm việc sáng ngày 29-2 của tổ công tác của Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo), khi các cán bộ chuẩn bị nghỉ trưa thì phát hiện trên ghế tại phòng làm thủ tục có 1 túi xách bằng da, kiểm tra trong túi có 153 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

Ngay sau đó, tổ công tác đã cùng cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo lập biên bản, đồng thời tìm cách liên lạc thông báo cho anh Đinh Văn Hà (qua giấy tờ để lại).

Nhận được số giấy tờ và tiền, anh Hà rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cán bộ,chiến sĩ biên phòng và hải quan. Anh có ngỏ ý muốn tặng lại ca trực một chút tiền, nhưng tổ công tác đã kiên quyết từ chối.

Được biết, các cán bộ chiến sĩ Biên phòng và Hải quan tại đây đã nhiều lần nhặt được hàng hóa, giấy tờ, tiền bạc của khách để quên, làm rơi và trả lại kịp thời cho khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN