Thêm đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm từ 4-5 độ C, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng cao trời rét hại, vùng núi cao có rét hại nặng đến rất nặng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày 21.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó gió lạnh và mưa lan tỏa đến các tỉnh Trung Bộ.

Thêm đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc - 1

 

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh (Ảnh minh họa: Tất Định)

Với đặc tính lạnh và khô, không khí lạnh về vùng đồng bằng và ven biển gây không mưa, riêng vùng núi có mưa nhỏ vài nơi, lượng ít. Các tỉnh ven biển Trung và nam Trung Bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7. Giật cấp 8, biển động mạnh, độ rủi ro thiên tai đạt cấp 2.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm từ 4-5 độ C, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng cao trời rét hại, vùng núi cao có rét hại nặng đến rất nặng. Các vùng núi nơi có độ cao từ 2.300m trở lên cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất lại giảm xuống 9-11 độ C, vùng núi trong khoảng 4-6 độ C. Phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 9-11 độ C, vùng cao 5-7 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm tới 2-4 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN