Tạp chí Đức nghi Mỹ đang gián điệp Ủy ban châu Âu

Tạp chí Spiegel của Đức đưa tin, hệ thống máy tính của Ủy ban châu ÂU và Cơ quan Nguyên tử Quốc tế đã bị tấn công bởi một phần mềm độc hại do Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ phát triển (NSA).

Theo tạp chí Spiegel, "Regin", một chương trình gián điệp tinh vi đã được phát hiện trong các cuộc tấn công mạng, giống hệt vũ khí bí mật do NSA phát triển mà cựu nhân viên cơ quan này là Edward Snowden từng tố cáo trước đây,

Tạp chí Đức dẫn lời các nhà nghiên cứu tại công ty chống virus Kaspersky của Nga cho hay, Regin thực sự là phiên bản song sinh của "Qwerty", một chương trình gián điệp của NSA mà "người thổi còi" Snowden từng tiết lộ.

Tạp chí Đức nghi Mỹ đang gián điệp Ủy ban châu Âu - 1

Trụ sở Trụ sở của Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ

Theo ông Costin Raiu, Giám đốc nghiên cứu tại Kaspersky, khi so sánh Regin với "Qwerty", họ phát hiện chúng giống nhau như cùng một khuôn đúc.

Regin bị cảnh báo là vũ khí nguy hiểm nhất kể từ khi sâu máy tính Stuxnet được sử dụng để tấn công các chương trình hạt nhân của Iran trong năm 2010.

Đây là một chương trình tinh vi mà có thể sao chép lại tất cả các dữ liệu trong một máy tính rất khó để bị phát hiện.

Nếu các cáo buộc trên được xác nhận, đây có thể là bằng chứng cho thấy Mỹ và các đồng minh của họ đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công mạng vào các cơ quan đầu não quan trọng.

Một số cáo buộc cho rằng, Sở chỉ huy thông tin chính phủ  - một cơ quan tình báo của Anh (GCHQ) đứng đằng sau cuộc tấn công mạng vào nhà cung cấp viễn thông Bỉ Belgacom trong đó có sử dụng chương tình Regin năm 2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN