Syria: Nổ bom ở chợ vũ khí, 30 người thiệt mạng

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) vừa thực hiện vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một khu chợ vũ khí ở Syria.

Sau khi đánh chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq, hôm nay (14/6), lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông đã đánh bom tại một khu chợ vũ khí ở Syria, nơi cách biên giới với Iraq khoảng 80km.

Hãng AFP cho biết, vụ đánh bom xe diễn ra vào lúc khu chợ đông đúc nên đã có ít nhất 30 người thiệt mạng. Hiện ISIL chưa lên tiếng nhận trách nhiệm cũng như động cơ vụ đánh bom. Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, đây có thể là hành động thanh toán lẫn nhau của các nhóm khủng bố.

Syria: Nổ bom ở chợ vũ khí, 30 người thiệt mạng - 1

Hiện trường vụ đánh bom khiến 30 người bỏ mạng

Ông Omar Abu Leyla, người phát ngôn lực lượng nổi dậy ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Bắc Syria, nói với AFP rằng, vụ đánh bom do lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông tiến hành và nhằm vào những người chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

“Chất nổ được cài trên một chiếc xe bán tải và được kích nổ từ xa. Ít nhất 15 dân thường và hơn 10 binh sỹ của chúng tôi đã thiệt mạng”, ông Omar Abu Leyla chia sẻ.

Theo truyền hình Nhà nước Syria, lý do ISIL tấn công lực lượng ly khai ở nước này là vì vào hồi đầu năm, những người chống lại Tổng thống Bashar al-Assad đã tiến hành nhiều vụ phục kích khiến ISIL thiệt hại nặng nề.

Trong khi Syria liệt những người ly khai vào thành phần khủng bố thì nhiều nước phương Tây cũng coi ISIL là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN