Ô tô lấn làn tông chết 2 nữ sinh, 1 nữ sinh bị thương

Sự kiện: Tin nóng

Đang trên đường đi học về, 3 nữ sinh ở Hải Phòng đã bị chiếc ô tô chạy ngược chiều, lạng lách rồi lấn làn tông chết 2 em, 1 em bị thương.

Ô tô lấn làn tông chết 2 nữ sinh, 1 nữ sinh bị thương - 1

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, ô tô lấn làn tông chết 2 nữ sinh, làm bị thương 1 nữ sinh

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km 46 Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, vào lúc 11 giờ 30 ngày 12-9.

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 15A-168.77 do Vũ Ngọc Tuấn (SN 1993, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển theo hướng từ Hải Phòng - Thái Bình. Xe ô tô chạy với tốc độ cao, luồn lách trên đường rồi bất ngờ lấn làn, tông vào 3 xe đạp điện do các em: Đặng Thị Thu Thủy, Phạm Thị Yến, cùng ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng và em Ngô Thị Linh, ở xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo; đều là học sinh trường THPT Tô Hiệu, điều khiển theo hướng ngược chiều. Các em nữ sinh này đang trên đường đi học về.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm em Phạm Thị Yến tử vong tại chỗ; em Đặng Thị Thu Thủy, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Bảo nhưng đã tử vong sau đó; còn em Ngô Thị Linh được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Cả 3 chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ tai nạn ô tông chết 2 nữ sinh và làm bị thương một nữ sinh, Công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, không để ùn tắc xảy ra, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nhận được tin, Ban giám hiệu trường THPT Tô Hiệu đã đến động viên, phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho các em bị tử vong do tai nạn và thăm hỏi em Linh đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Công an huyện Vĩnh Bảo đã tạm giữ tài xế Vũ Ngọc Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN