Nóng trong tuần: Trịnh Xuân Thanh nói lý do đầu thú

Trịnh Xuân Thanh đã cho biết sau quá trình "trốn chạy do suy nghĩ không chín chắn, tôi thấy rằng cần phải quay về để đối diện với sự thật".

Trịnh Xuân Thanh giải thích lý do vì sao về đầu thú

Ngày 31-7, thông tin từ Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế.

Trong chương trình thời sự VTV lúc 19h ngày 3/8, Trịnh Xuân Thanh đã cho biết sau quá trình "trốn chạy do suy nghĩ không chín chắn, tôi thấy rằng cần phải quay về để đối diện với sự thật".

Nóng trong tuần: Trịnh Xuân Thanh nói lý do đầu thú - 1

Trịnh Xuân Thanh

Trong đơn xin đầu thú của ông Trịnh Xuân Thanh có đoạn “tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm trong sự thua lỗ của PVC. Do lo sợ suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra, để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và Pháp luật”.

Trước đó, tháng 9/2016, Bộ Công an đã ra Quyết định số khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can Trịnh Xuân Thanh (SN 1966; nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế.Ngày 31/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết bị can Thanh đã ra đầu thú sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế.

Bắt giữ đại gia Trầm Bê, khám xét nhà riêng

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) bắt tạm giam ông Trầm Bê (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐTD Ngân hàng Sacombank) về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nóng trong tuần: Trịnh Xuân Thanh nói lý do đầu thú - 2

Ngày 1/8, ông Trầm Bê bị bắt tạm giam, khám xét nhà riêng

Bị cáo buộc cùng hành vi, ông Phan Huy Khang (nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) và 15 người là cựu cán bộ các ngân hàng TPBank, BIDV, giám đốc các công ty... cũng bị bắt giam 4 tháng. Chín người khác bị khởi tố, song được tại ngoại.

Ông Trầm Bê được cho là liên quan đến đại án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) gây thất thoát tổng cộng hơn 15.000 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, ông Trầm Bê cùng hàng loạt cán bộ của Sacombank đã cố tình lách quy định, giúp ông Danh vay tiền của nhà băng.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin thôi việc

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, do bà Thoa là cán bộ thuộc cấp Ban Bí thư quản lý nên việc nộp đơn này phải do cấp trên quyết định chứ không phải lãnh đạo Bộ Công Thương.

Nóng trong tuần: Trịnh Xuân Thanh nói lý do đầu thú - 3

 Bộ Công Thương cho hay, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin nghỉ việc

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra, những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010) là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Kim Thoa đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Thoa.

Đám mây đen kịt hình thù kỳ lạ như “nuốt chửng” biển Sầm Sơn

Ngày 5/8, cộng đồng mạng vẫn chưa hết xôn xao và chia sẻ mạnh một đoạn clip được quay ở biển Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào chiều 3/8.

Nóng trong tuần: Trịnh Xuân Thanh nói lý do đầu thú - 4

Nhiều du khách thích thú ghi lại cảnh tượng thiên nhiên kỳ  thú này. Ảnh: Đình Ban

Theo nội dung clip, một đám mây đen khổng lồ có hình dạng giống UFO (vật thể bay không xác định) thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đã xuất hiện, gây chú ý với những du khách đang vui chơi trên bãi biển.

Nhìn thấy cảnh tượng thiên nhiên khác thường như trên, nhiều du khách đã dùng điện thoại quay phim, chụp hình. Sau khoảng 10 phút, đám mây có hình thù kỳ lạ bắt đầu tan biến, bầu trời trở lại bình thường và bất ngờ là không có hề có mưa giông xảy ra.

Kho chứa vũ khí của Công an Hà Giang nổ vang trời, rung chuyển mặt đất

Khoảng 11h30 trưa 5/8, nhiều người sống tại TP.Hà Giang (tỉnh Hà Giang) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất. Nhiều nhà sống gần khu vực xảy ra vụ việc bị dị vật lạ đâm vỡ mái.Sau tiếng nổ người dân thấy cả một cột khói trắng bốc lên từ kho cất giữ tang vật vũ khí của Công an tỉnh Hà Giang.

Nóng trong tuần: Trịnh Xuân Thanh nói lý do đầu thú - 5

 Cột khói bốc lên từ vụ nổ kho cất giữ tang vật vũ khí của công an tỉnh Hà Giang. Ảnh cắt từ clip

Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Hà Giang)xác nhận vụ việc và cho biết, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, công an tỉnh đã đến hiện trường khắc phục hậu quả cũng như khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.Hiện chưa có thống kê thiệt hại nhưng vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Kinh hoàng lũ quét lớn nhất 70 năm qua ở Tây Bắc

Chỉ sau 2 ngày, lũ quét đã liên tiếp xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc gây thiệt hại to lớn về người và tài sản cho người dân.

Đêm 2/8, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại huyện Mường La (Sơn La). Đây được coi là trận lũ lịch sử, lớn nhất trong vòng 70 năm qua tại địa bàn. Nhiều người, nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi.

Nóng trong tuần: Trịnh Xuân Thanh nói lý do đầu thú - 6

 Trận lũ quét lớn nhất trong vòng 70 năm qua ở Mường La (Sơn La) gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Rạng sáng 3/8, một trận lũ quét khác cũng xảy ra tại thị trấn Mù Căng Chải (huyện Mù Căng Chải, Yên Bái). Hàng tấn đất đá từ trên núi đổ ập xuống thị trấn vùi lấp và cuốn trôi nhiều người, tài sản, làm sập nhiều nhà cửa, công trình phúc lợi…

Lũ quét lịch sử ở Mường La (Sơn La) cũng làm 4 người khác bị thương. Tổng số nhà bị thiệt hại là 258 nhà, trong đó có 179 nhà bị cuốn trôi.

Tại Yên Bái, có 3 người tử vong đã tìm thấy xác và 11 người còn mất tích do lũ quét ở Mù Căng Chải. Lũ quét cũng khiến 8 người bị thương, cuốn trôi 32 nhà và làm sập đổ hoàn toàn 14 nhà khác.

Trịnh Xuân Thanh giải thích vì sao về đầu thú

Trịnh Xuân Thanh đã cho biết sau quá trình "trốn chạy do suy nghĩ không chín chắn, tôi thấy rằng cần phải quay về để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN