Nóng 24h qua: Vỡ đê ở Hà Nội, 19 người bị vùi lấp ở Hòa Bình

19 người ở Hòa Bình bất ngờ bị vùi lấp trong đêm, vỡ đê sông Bùi 2, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước,… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

19 người ở Hòa Bình bị vùi lấp trong đêm

Ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết, vào gần 1h sáng 12/10 có 19 người trong 4 gia đình ở xóm Khanh bị đất đá vùi lấp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an, công binh đã xuống hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Nóng 24h qua: Vỡ đê ở Hà Nội, 19 người bị vùi lấp ở Hòa Bình - 1

Đến 10h sáng ngày 12/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể bị vùi lấp ở Hòa Bình. 

Ông Khải cho hay, đến 8h30 sáng 12/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể bị vùi lấp trong đó có cả người già và trẻ em. Hiện tại, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động nhiều lực lượng đến hiện trường cứu hộ. Máy xúc được điều động đến hiện trường xúc đất đá, tìm kiếm các nạn nhân.

Tại hiện trường, một vạt núi đất đá với hàng nghìn khối đã vùi lấp hoàn toàn 5 căn nhà của người dân ở xóm Khanh.

Theo ông Khải, khu vực bị sạt lở cách quốc lộ khoảng 1 km. Nơi này có nhiều hộ dân sinh sống. Hiện tại, lực lượng Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động thêm 2 xe ô tô cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ Phối hợp CA huyện Tân Lạc tham gia cứu hộ cứu nạn.

Vỡ đê sông Bùi 2 ở Hà Nội, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước

Ngày 12/10, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, (Hà Nội) cho biết, tối 11/10, nước lũ dâng cao tràn qua đê Bùi 2, thuộc xã Hoàng Văn Thụ. Đến sáng 12/10, một đoạn đê Bùi 2 đã vỡ. Nước tràn vào gây ngập nhà dân. Đê vỡ không có thiệt hại về người.

Nóng 24h qua: Vỡ đê ở Hà Nội, 19 người bị vùi lấp ở Hòa Bình - 2

Đê bị vỡ khiến khoảng 200 nhà dân bị ngập sâu trong biển nước

Ông Trần Ngọc Thông, Chánh Văn Phòng UBND huyện Chương Mỹ cho hay, theo báo cáo của xã Hoàng Văn Thụ, có khoảng 200 nhà dân bị ngập sâu trong biển nước. Toàn bộ người dân ở trong nhà đã được di dời lên các vị trí cao.

Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m. Hiện tại, các lực lượng vẫn đang khẩn trương khắc phục, giúp đỡ bà con. Đoạn đê Bùi 2 bị sạt lở, vỡ nối liền với đê ở xã Tân Tiến.

Sáng 12/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại huyện Chương Mỹ, trực tiếp nắm tình hình và thăm hỏi đời sống, tặng quà một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở thị trấn Xuân Mai.

Ninh Bình sơ tán gấp 200.000 dân do lũ lịch sử sau 32 năm

Nhận thấy tình hình mưa lũ phức tạp, để đảm bảo an toàn về người và tài sản, 18h tối 11/10, UBND tỉnh Ninh Bình đã phát lệnh di dân khẩn cấp.

Theo đó, 200.000 dân thuộc 12 xã của 2 huyện Gia Viễn và Nho Quan nằm trong vùng ảnh hưởng của tràn Lạc Khoái (xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn) phải di dời gấp trong đêm. Lực lượng bộ đội và các cơ quan chức năng địa phương được huy động tối đa để giúp dân di dời khỏi vùng sẽ xả lũ.

Nóng 24h qua: Vỡ đê ở Hà Nội, 19 người bị vùi lấp ở Hòa Bình - 3

Tình hình mưa lũ ở Ninh Bình phức tạp, nước ngày càng dâng cao. Ảnh minh họa: Nghiêm Anh Hải

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Ninh Bình, sáng 12/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạm hoãn chương trình tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng, di chuyển tới tỉnh Ninh Bình để thị sát, chỉ đạo việc gia cố, ứng phó mưa lũ và bảo vệ đê Hoàng Long.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh không chủ quan, bảo vệ các loại cây trồng phục vụ Tết Nguyên đán; triển khai công tác phòng chống lũ theo cấp báo động đã được phê duyệt, tập trung tổ chức lực lượng tuần tra canh gác để phát hiện kịp thời các sự cố về đê điều, hồ đập trên địa bàn đặc biệt quan tâm các điểm xung yếu.

Hàng nghìn người bật khóc hát từ biệt PGS Văn Như Cương lần cuối

Sáng nay ngày 12/10, rất đông bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng ngàn học sinh trường Lương Thế Vinh đã tề tựu tại Nhà tang lễ quốc gia (đường Trần Thánh Tông, Hà Nội) tiễn đưa PGS Văn Như Cương - người thầy lớn của nhiều thế hệ học sinh THPT Lương Thế Vinh - rời cõi trần về nơi yên nghỉ.

Rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm biết ơn và tiễn biệt bạn hữu, đồng nghiệp, người thầy đáng kính trước giờ cử hành tang lễ.

Nóng 24h qua: Vỡ đê ở Hà Nội, 19 người bị vùi lấp ở Hòa Bình - 4

Rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm biết ơn và tiễn biệt bạn hữu, đồng nghiệp, người thầy đáng kính.

Dù thời gian viếng được tăng thêm 1 tiếng so với dự định ban đầu nhưng kết thúc giờ viếng vẫn còn hàng trăm người đứng đợi.

Chiều 12/10, thực hiện một trong các di nguyện cuối của PGS Văn Như Cương là đưa thi hài thầy về thăm trường lần cuối để tạm biệt các học trò, từ 13h30 - 14h30, gia đình đã đưa thi hài thầy Văn Như Cương qua cơ sở A (Nam Trung Yên) và cơ sở 1 (Tân Triều) của Trường Lương Thế Vinh và làm lễ tiễn đưa thầy.

Tại đây, học sinh của trường xếp thành hàng dài hai bên hát vang bài ca truyền thống trong nước mắt để chào, từ biệt thầy lần cuối.

Nữ sinh bị bạn đánh, xé toang áo, hở cả nội y đã đi học trở lại

Liên quan đến clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh nữ mặc áo đồng phục đánh hội đồng một bạn nữ sinh khác ngay trong lớp học, xé áo, làm hở cả nội y, lãnh đạo trường THCS Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đại diện địa phương, nhà trường, phụ huynh của các cháu đánh bạn đã đến gia đình cháu H.T.T. thăm hỏi. Nhà trường cũng thường xuyên trao đổi, nắm bắt tư tưởng của phụ huynh cháu H.T.T., tránh mâu thuẫn phát sinh. Ngày 9/10, cháu H.T.T. đã đi học bình thường.

Nóng 24h qua: Vỡ đê ở Hà Nội, 19 người bị vùi lấp ở Hòa Bình - 5

Nữ sinh bị đánh hội đồng, xé áo hở nội y trên bục giảng (ảnh cắt từ clip)

Đại diện UBND huyện Chương Mỹ cũng cho biết, lãnh đạo Huyện đã chỉ đạo Phòng GD huyện Chương Mỹ làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra huyện cũng yêu cầu nhà trường ổn định tình hình, đảm bảo công tác dạy và học tại trường, theo dõi sức khỏe, tư vấn tâm lí cho cháu H.T.T. để không làm ảnh hưởng đến việc học tập của cháu.

Sau sự việc, huyện Chương Mỹ cũng chỉ đạo xã Trường Yên tăng cường an ninh trật tự trường học, không để sự việc tái diễn; quản lí đạo đức, lối sống cho học sinh.

Hòa Bình: 19 người bị vùi lấp trong đêm, tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân

4 gia đình ở xã Phú Cường bất ngờ bị đất đá vùi lấp trong đêm. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu hộ, cứu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN