Nóng 24h qua: 3 người giúp tử tù chạy trốn là ai?

3 người giúp tử tù chạy trốn; Ông Đoàn Ngọc Hải "bóc mẽ" chiêu biến vỉa hè thành quán nhậu... là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Tạm giữ 3 người thân của tử tù

Liên quan tới vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16 - Bộ Công an, ngày 18.9, một lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã bàn giao 3 người tình nghi giúp đỡ tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) trong quá trình bỏ trốn cho Công an TP.Hà Nội để điều tra.

Nóng 24h qua: 3 người giúp tử tù chạy trốn là ai? - 1

Tử tù Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt giữ

Theo lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, 3 đối tượng bị cảnh sát tạm giữ đều là họ hàng của Tình, cụ thể gồm: Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn).

Trước đó, đêm 10.9, Tình và Thọ “sứt” đã tháo cùm, khoét tường trốn khỏi Trại tạm giam T16 – Bộ Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án “Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn” xảy ra tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an dẫn tới việc 2 tử tù Thọ “sứt” và Tình bỏ trốn.

Tới chiều 16.9, cảnh sát đã bắt giữ được Thọ “sứt” tại Nam Sách, Hải Dương. Đến rạng sáng ngày 17.6, đến lượt Tình bị bắt tại Mai Châu, Hòa Bình.

Vì sao có sấm sét đùng đùng, chớp sáng cả đêm ở Sài Gòn

Từ 0h đến 3h ngày 18.9, khu vực TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm theo dông sét liên hồi.

Tại các khu vực quận Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12, Thủ Đức…lượng mưa khá lớn. Trong cơn mưa dông, sét phát ra nhiều tia sáng liên hồi kèm theo âm thanh chát chúa khiến nhiều người dân lo lắng, không dám ngủ.

Nóng 24h qua: 3 người giúp tử tù chạy trốn là ai? - 2

Sấm sét đùng đùng cả đêm kèm theo mưa lớn khiến nhiều người Sài Gòn lo lắng

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin và cho biết đây là hiện tường bình thường cho biết, nguyên nhân gây dông, sét mưa to đêm qua là do Nam Bộ đang bị ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam.

Riêng TP.HCM còn chịu tác động kết hợp của hội tụ gió và quá trình di chuyển của áp cao cận nhiệt đới, đẩy ẩm từ ngoài biển vào đất liền, tạo nên sự bất ổn định trong khí quyển.

Thông thường trong tháng 9 và tháng 10 là thời điểm mưa to nhất trong năm kèm theo dông sét nên việc sấm sét kèm theo mưa tối qua không có gì lạ.

Ông Đoàn Ngọc Hải "bóc mẽ" chiêu biến vỉa hè thành quán nhậu

Tối 17.9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè.

Tại khu vực đường Nguyễn Trung Trực, thấy quán nhậu bày nhiều bếp nướng, chậu cảnh trên vỉa hè ông Hải yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lập biên bản để thu giữ.

Nóng 24h qua: 3 người giúp tử tù chạy trốn là ai? - 3

Ông Đoàn Ngọc Hải tỏ ra khá bức xúc khi thấy quán nhậu lấy vỉa hè làm “lãnh địa” của riêng

Theo ông Hải, nhà hàng này tự xây bục cao 0,5 m, rộng khoảng 1,2 mét trên vỉa hè trồng cây dừa nên yêu cầu lực lượng chức năng chụp ảnh ghi nhận, gửi UBND phường Bến Thành để đơn vị này tháo dỡ.

Ông Hải cho rằng quán nhậu tự ý xây bục trồng cây xanh và dựng xe chắn hết vỉa hè để người đi bộ không đi được vào từ đó chiếm vỉa hè làm lãnh địa riêng

Cũng trong buổi ra quân, đoàn kiểm ra phát hiện tại góc đường Nguyễn Văn Nguyễn - Trần Quý Khoách, hàng loạt căn nhà xây tường rào bao lấy vỉa hè nên chụp lại hình ảnh, ghi nhận thông tin gửi lãnh đạo UBND phường Tân Định xem xét tính pháp lý. Nếu nhà dân tự ý xây tường bao chiếm vỉa hè phường phải cho tháo dỡ ngay.

Chấm dứt hợp đồng lái xe taxi “chặt chém” khách tây

Ngày 18/9, ông Nguyễn Minh Thể, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã xác minh được lái xe taxi “chặt chém” hai vị khách nước ngoài tên là Ngô Viết Văn (quê ở huyện Xuân Trường, Nam Định).

Nóng 24h qua: 3 người giúp tử tù chạy trốn là ai? - 4

Cặp vợ chồng du khách người Hà Lan bị lái xe taxi "chặt chém".

Lái xe Văn là lái xe Công ty taxi Đại Hòa Phát, đây là hãng taxi do Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

“Sáng 18/9, chúng tôi đã làm việc với đại diện hãng taxi Đại Hòa Phát. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp xác nhận thông tin báo chí phản ánh là có thật. Đại diện hãng taxi đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với lái xe Văn”, ông Thể thông tin.

Cũng theo vị này, hiện nay, đại diện hãng taxi đang liên hệ với hai khách nước ngoài khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho hai vị khách.

Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ có quyết định xử phạt hành chính đối với hãng taxi để xảy ra sự việc.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên Tran Ngoc Thu Hang chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện hai du khách người Hà Lan tên Robert Sabee và vợ đi xe taxi khoảng 6,4km bị “chặt chém” với giá 870.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN