Nhật: Trung Quốc đang đe dọa trật tự thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng Trung Quốc đang đe dọa trật tự thế giới hiện nay và làm cộng đồng quốc tế bất an.

Ngày 12/1, Nhật Bản cũng đã lên tiếng chỉ trích quy định cấm tàu thuyền vào Biển Đông đánh cá mà không xin phép của chính quyền Trung Quốc khi cho rằng lệnh cấm này cùng với việc Bắc Kinh tuyên bố thiết lập khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông đã khiến cộng đồng quốc tế bất an.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đưa ra tuyên bố trên sau khi thị sát một lữ đoàn dù tinh nhuệ của Nhật Bản thực hiện diễn tập nhảy dù nhằm bảo vệ và tái chiếm các hòn đảo xa.

Nhật: Trung Quốc đang đe dọa trật tự thế giới - 1

Ông Onodera nói: “Việc đơn phương thiết lập ADIZ như thể đang trong lãnh hải của mình và ban hành lệnh cấm đối với tàu cá không phải là thứ mà cộng động quốc tế cho phép.”

Ông nói tiếp: “Tôi lo ngại rằng không chỉ có Nhật Bản mà cả toàn thể cộng đồng quốc tế cũng cảm thấy bất an rằng Trung Quốc đang đơn phương đe dọa trật tự thế giới hiện nay.”

Lệnh “cấm biển” được chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc áp dụng từ ngày 1/1 bắt tàu cá nước ngoài muốn hoạt động ở Bển Đông phải xin phép và được sự phê chuẩn của chính quyền tỉnh Hải Nam vì họ cho rằng khu vực này thuộc “quyền tài phán” của mình.

Mỹ đã gọi quy định mới này của Trung Quốc là “khiêu khích và tiềm ẩn nguy hiểm”, đồng thời các quốc gia láng giềng như Philippines, Việt Nam và đảo Đài Loan cũng đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ quy định ngang ngược của phía Trung Quốc.

Nhật: Trung Quốc đang đe dọa trật tự thế giới - 2

Bộ trưởng Quốc phòng Onodera tuyên bố Nhật Bản sẽ không bao giờ để Trung Quốc xâm phạm và lãnh hải của mình, và “bên cạnh các nỗ lực ngoại giao, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải xung quanh nhóm đảo Senkaku.”

Nhóm đảo Senkaku đang là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tàu công vụ và máy bay của Trung Quốc thường xuyên tiến vào khu vực gần nhóm đảo do Nhật Bản kiểm soát này, làm gia tăng nguy cơ nổ ra xung đột ở Đông Á.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN