Lở đất ở Tây Tạng, 83 công nhân bị chôn vùi

Sáng 29/3, một vụ lở đất quy mô lớn xảy ra tại khu vực khai thác mỏ ở Tây Tạng (Trung Quốc), chôn vùi 83 công nhân.

Lở đất dài 3km với 2 triệu mét khối bùn, đá xảy ra lúc 6h sáng ở hạt Maizhokunggar thuộc thủ phủ Lhasa. Các nạn nhân, trong đó có hai người Tây Tạng, là công nhân của một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vàng quốc gia Trung Quốc.

Lở đất ở Tây Tạng, 83 công nhân bị chôn vùi - 1

Thủ phủ Lhasa của Tây Tạng (Ảnh: Travelotibet)

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, bao gồm nhân sự cảnh sát, chữa cháy, y tế, đang làm việc tại hiện trường ở độ cao 4.600m. Khoảng 200 xe lớn cùng thiết bị, 15 chó nghiệp vụ và 15 máy phát hiện sự sống đang được sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (Theo Xinhua) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN